MỚI NHẤT :
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Vì danh dự, Schweinsteiger nên rời MU

    07:44 Thứ hai 25/07/2016 | 7| 5

    BongDa.com.vn Những ngày này với Bastian Schweinsteiger toàn cảm xúc lẫn lộn. Có một chút gì đó lãng mạn pha trộn với những sự hoài nghi và lo lắng.

    “Đùa à? Sắp mất đi cầu thủ xuất sắc nhất (David de Gea) và giờ ký hợp đồng với một gã đã ở bên kia sườn dốc. Tôi không thể hạnh phúc hơn!”, đó là nguyên văn lời trêu chọc của cựu sao Liverpool, Jamie Carragher khi MU mang Schweinsteiger về Old Trafford vào hè 2015. Một năm sau, câu nói đó trở thành hiện thực.

    Đám cưới cùng tay vợt xinh đẹp Ana Ivanovic mang đến cho Schweinsteiger điều gì? Một chút gì đó hạnh phúc về tình cảm. Tuần trăng mật ngọt ngào ở bãi biển đầy nắng và gió của vùng Mallorca (Tây Ban Nha) liệu có đủ hồi sinh Schweinsteiger? Có lẽ là không. Cây bút Mark Ogden của Independent không nhìn thấy tương lai nào cho ngôi sao 31 tuổi ở MU.

    Schweinsteiger1

      Sau đám cưới với Ana Ivanovic, Schweinsteiger phải đối mặt với cuộc chiến cứu vãn sự nghiệp ở MU.

    Schweinsteiger không muốn điều này, nhưng phải chấp nhận. Anh không còn nằm trong kế hoạch của Mourinho nữa. Nhiều khả năng phải dự bị sau Michael Carrick, Marouane Fellaini và Morgan Schneiderlin. Nếu Paul Pogba tới, cựu sao Bayern tiếp tục bị rớt xuống vị trí tiền vệ thứ 5. Mới ở tuổi 31, và Schweinsteiger như kẻ bị bỏ đi.

    Đừng trách số phận cay đắng. Bayern rất khôn khoan khi đẩy một “ông già” đã cống hiến tất cả những gì tinh túy nhất cho đội bóng suốt nhiều năm qua cho MU. Một Schweinsteiger mạnh mẽ như chiến binh đã thuộc về quá khứ, tất cả chỉ còn lại kẻ hết thời thường xuyên làm bạn với chấn thương khi chỉ ra sân 18 trận ở mùa giải năm ngoái.

    Phong độ tệ hại và thời gian đấu liên tục bị gián đoạn khiến Schweinsteiger tự loại mình khỏi đội bóng. Lúc này, Jose Mourinho không có sự kiên nhẫn cho một cá nhân và hy vọng điều thần kỳ nào đó xảy ra. Với ông, chỉ có danh hiệu mới làm hồi sinh "Quỷ đỏ" và công thức vận hành đội bóng tới vinh quang sẽ không có chỗ cho phong độ sụt sùi như Schweinsteiger từng thể hiện.

    Mặc cho danh tiếng với bộ sưu tập danh hiệu lẫy lừng của Schweinsteiger, điều đó trở nên phù phiếm với Mourinho. Những gì "Người đặc biệt" nhìn thấy ở tiền vệ người Đức là hình ảnh sa sút thảm hại. Một Schweinsteiger đánh mất chính mình mùa trước không nói, anh cũng thất bại trongviệc để lại dấu ấn tại Euro 2016 trên đất Pháp cùng tuyển Đức.

    Schweinsteiger2

      Schweinsteiger có vẻ không còn nằm trong kế hoạch của MU.

    Vì cái tay rất vô duyên của Schweinsteiger, tuyển Đức nhận thất bại trước Pháp ở bán kết. Giờ đây, người ta không còn nói về chàng tiền vệ với mái tóc bạch kim như một vị cứu tinh ngày mới được Louis van Gaal tuyển mộ 1 năm trước. Anh nằm trong tốp bị đánh bật khỏi Old Trafford, cùng với Memphis Depay, Marcos Rojo, Adnan Januzaj và Juan Mata.

    Là nhà vô địch World Cup, chủ nhân của danh hiệu Champions League cùng nhiều danh hiệu cao quý khác, Schweinsteiger mặc nhiên có danh dự rất lớn. Anh từng kiện công ty DID Company vì tung ra một loạt sản phẩm đồ chơi hình người, mang trang phục lính Đức Quốc Xã với tên gọi “Bastian”. Schweinsteiger gọi đó là “một sự phỉ báng và sỉ nhục”.

    Và những ngày tháng 7, Schweinsteiger nên rời MU vì danh dự. Ra đi không có nghĩa thất bại. Cánh cửa ở Old Trafford đã không còn phù hợp với anh. Giờ là lúc cựu sao Bayern tìm cho mình bến đỗ mới phù hợp hơn, nơi anh được thi đấu nhiều hơn. Còn như kịch bản sắp tới, đó sẽ là sự xúc phạm nặng nề nếu Schweinsteiger chỉ trở thành tiền vệ thứ 5.

    Nguyên Trí | 06:31 25/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...