MỚI NHẤT :
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Vì cái sự… tụt quần, Van Gaal sẽ thành công ở M.U

    11:36 Thứ tư 17/06/2015

    Trò cũ nhắc lại chuyện ông thầy Van Gaal từng... tụt quần trước mặt đội bóng nhưng tin tưởng, nhà cầm quân người Hà Lan sẽ gặt hái thành công ở M.U.

    Trò cũ nhắc lại chuyện ông thầy Van Gaal từng… tụt quần trước mặt đội bóng mà không nhịn được cười, nhưng tin tưởng, nhà cầm quân người Hà Lan sẽ gặt hái thành công ở M.U.

    HLV Louis Van Gaal là người chỉ thích đi thẳng, không chịu rẽ trái hoặc sang phải. Ảnh: Internet.
    HLV Louis Van Gaal là người chỉ thích đi thẳng, không chịu rẽ trái hoặc sang phải. Ảnh: Internet.

    Nhân góp mặt ở trận đấu giữa các huyền thoại – cựu danh thủ M.U và Bayern, tại Old Trafford, Mark van Bommel đã có những chia sẻ về người ngồi “ghế nóng” ở Nhà hát của giấc mơ hiện thời, cũng là thầy cũ của anh: HLV Louis Van Gaal.

    Cựu tiền vệ 38 tuổi đã nhắc lại hành động kỳ dị có một không hai của nhà cầm quân cá tính này: tụt quần trước mặt cả đội bóng lúc còn dẫn dắt Bayern.

    Khi đó, Mark van Bommel chính là đội trưởng ở Allianz Arena. Anh nhớ lại: “Các cầu thủ Đức đã không hiểu ý Louis Van Gaal. Ông đã có 2 sự thay đổi khi trận đấu diễn ra ở phút 55 và ông muốn giải thích vì sao làm vậy.

    Ông đã cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để cho thấy rõ được quyết định táo bạo của mình, và bảo: tôi có một ý tưởng… Sau đó, tất cả chúng tôi cùng cười lớn và mọi thứ tốt đẹp trong phòng thay đồ kể từ đó…“.

    Đề cập đến việc làm không giống ai, Louis Van Gaal từng cho hay: “Tôi từng tụt quần trước mặt cả đội vì muốn làm cho rõ ràng: khi tôi thay người, thì không phải làm vì cái tôi của mình, và bởi lợi ích của đội bóng…”.

    Theo Mark van Bommel, Van Gaal dù có tích cách hơi khác người, nhưng ông sẽ gặt hái thành công ở M.U, như từng thể hiện được tại Ajax, Barca và Bayern.

    Trên sân cỏ, ông ấy giỏi nhưng bên ngoài thì có chút ít khó khăn. Ông khác hẳn người ta, chỉ muốn đi thẳng, nhất định không chịu đi sang trái hoặc phải.

    Nhưng tôi nghĩ ông sẽ mang lại thành công cho sân Old Trafford vì đó là M.U, có thể mua về những ngôi sao hàng đầu và có trong tay những cầu thủ tốt nhất.

    Van Gaal có những phẩm chất và có thể xây dựng một đội ngũ tốt. Ông ấy cũng như các HLV Hà Lan khác, muốn xây dựng một đội ngũ”.

    Van Bommel cũng đưa ra lời khuyên cho các sao M.U: “Không dễ làm việc với Louis Van Gaal. Nếu bạn sợ hãi ông ấy, bạn sẽ không thể hiện được phẩm chất của mình. Vậy nên, tôn trọng ông ấy nhưng chớ có sợ hãi!”.

    L.H - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...