Họ ở đây ám chỉ ai? Tất cả. Từ truyền thông, chuyên gia bóng đá, nhà báo, Liên đoàn bóng đá Anh cho tới... các cổ động viên của nước này.
"Chưa bao giờ có một bầu không khí bình lặng xung quanh đội tuyển," hãy nghe Steven Gerrard nói. "Luôn có một thứ văn hóa sợ hãi xung quanh đội tuyển. Nó giống như một dạng rối loạn tâm thần kinh (hysteria)."
Gerrard sử dụng đúng từ hysteria để trả lời báo chí. Rất nghiêm trọng. Một dạng bệnh lý mà y học đã nghiên cứu từ lâu. Hysteria hiến người ta sợ hãi, cuồng loạn, dẫn đến sự kích động thái quá không thể điều khiển cảm xúc.
Dĩ nhiên nói toàn đội Anh bị bệnh tâm lý thì có vẻ hơi quá. Nhưng cựu cầu thủ của Liverpool là người đã có 14 năm thi đấu cho đội tuyển, đứng thứ 4 trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất cho tuyển Anh (mọi thời đại) cơ mà. Nên lời anh nói không phải không có lý.
50 năm. Kể từ chức vô địch World Cup 1966, Tam sư chưa bao giờ lên ngôi ở EURO hay World Cup. Thành tích chi tiết của họ trong mỗi giải đấu thậm chí còn tệ hại hơn. Lần gần nhất họ đi sâu ở một giải đấu lớn? EURO 1996 trên quê nhà, khi người Anh lọt vào... bán kết.
Có một luận điểm được nhiều được nhắc đi nhắc lại, đó là việc người Anh thiếu gen chiến thắng. Nhưng đó có lẽ cũng chỉ là hệ quả từ hysteria. Giới y học cho rằng nguyên nhân chủ yếu của chứng rối loạn thần kinh chủ yếu xuất phát từ tâm lý con người.
Tâm lý của cầu thủ Anh có vấn đề. Và nó đến từ những người đứng đằng sau họ.
Những Paul Scholes, Gerrard, Rooney hay Lampard có tài năng không. Chắc chắn là có. Thậm chí khi đất nước này có một nền truyền thông luôn thổi phồng và tô vẽ quá mức các cầu thủ. Paul Scholes hơn một lần được những đồng nghiệp ngoại quốc (Xavi, Iniesta) coi là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới. Lampard, Rooney từng được chính Messi hay Ronaldo đánh giá cao. "Rooney có thể chơi ở Barca," Messi nói. Còn Ronaldo, anh từng cho rằng Rooney nằm trong top 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Nhưng vì họ cũng có một hệ thống các chuyên gia hùng hậu luôn coi mình là chính xác. Alan Shearer chỉ trích thậm tệ mọi quyết định của Hodgson. Danh thủ này thậm chí còn cho rằng mình hoàn toàn có thể ngồi vào ghế huấn luyện viên trưởng. Hãy nhớ rằng Shearer từng có.. 2 tháng làm HLV Newcastle trước khi về đầu quân cho cho BBC trong vai trò bình luận.
Rất cảm tính. Và nếu một chuyên gia như Shearer đã như thế, đừng trách tại sao người Anh lại có những cổ động viên xứng đáng nhận thất bại.
Lấy ví dụ về Raheem Sterling. Roy Hodgson có lý khi sử dụng cầu thủ của Man City không? Ít ra thì Sterling cũng đem về quả 11m và bàn thắng mở tỷ số cho tuyển Anh ngay từ những phút đầu. Một khởi đầu như mơ giành cho một đội bóng cửa trên. Nhưng các cổ động viên và chuyên gia vẫn bất chấp những chi tiết (fact) rõ ràng như vậy để chỉ trích Roy Hodgson.
Cầu thủ Anh sinh ra đã có vấn đề về tâm lý, hay đó chỉ là hệ quả của nhiều yếu tố tổng hòa? Rất khó nói. Trong y học, để điều trị hysteria, người ta dùng thuật thôi miên...