MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • VFF thưởng nóng 400 triệu đồng cho ĐT nữ Việt Nam

    23:52 Thứ sáu 24/08/2018

    Sau thất bại ở trận tứ kết ASIAD 18, thầy trò HLV Mai Đức Chung được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng 400 triệu đồng.

    Trong khuôn khổ tứ kết Á vận hội 18, các cô gái của ĐT Việt Nam chạm trán đối thủ Đài Loan. Sau 120 phút, hai đội bất phân thắng bại và phải định đoạt số phận ở loạt luân lưu. Tại đây, Đài Loan cho thấy bản lĩnh tốt hơn để giành tấm vé vào trận bán kết.

    Theo nguồn tin của chúng tôi, nhằm động viên kịp thời cho thầy trò HLV Mai Đức Chung, VFF quyết định thưởng 400 triệu đồng. VFF ghi nhận ý chí và tinh thần chiến đấu hết mình của các cầu thủ nữ và hy vọng trong tương lai, ĐT Việt Nam phấn đấu hơn nữa để gặt hái thêm nhiều thành công.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam dừng bước ở tứ kết trước Đài Loan.

    Tại Á vận hội 18, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung nằm ở bảng C cùng các đối thủ Thái Lan và Nhật Bản. Trận ra quân, dù bị đánh giá thấp hơn, song Nguyễn Thị Tuyết Dung và đồng đội xuất sắc đánh bại Thái Lan 3-2.

    Sau đó, trước đối thủ vượt trội ở đẳng cấp và kinh nghiệm như Nhật Bản, ĐT Việt Nam nhận thất bại nặng nề 0-7. Sau hai trận của bảng C, ĐT Việt Nam có 3 điểm và giành vé vào vòng tứ kết gặp Đài Loan.

    Trong thế cửa trên so với Đài Loan, ĐT Việt Nam chủ động tổ chức tấn công từ tiếng còi khai cuộc. Thầy trò HLV Mai Đức Chung tạo ra hàng loạt cơ hội trong 90 phút và thời gian của hai hiệp phụ, song sự xuất sắc của thủ môn Tssai Mingjung giúp Đài Loan trụ vững.

    Trong loạt luân lưu định mệnh, Phạm Hoàng Quỳnh và Thái Thị Thảo là hai cầu thủ sút hỏng quả 11 m, qua đó trực tiếp khiến Việt Nam dừng bước ở ASIAD 18. Như vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung không thể tái hiện kỳ tích vào đến bán kết như kỳ ASIAD 14.

    * Ảnh: Minh Chiến

    Viết Tuệ | 23:43 24/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...