MỚI NHẤT :
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • VFF muốn hiện thực hóa giấc mơ World Cup cho người Việt

    23:16 Thứ năm 26/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Với những chia sẻ gần đây trước truyền thông, VFF đã thể hiện rõ sự nghiêm túc với tham vọng đưa ĐT Việt Nam đến VCK World Cup 2026.

    Từ lâu World Cup luôn được xem là giấc mơ với những nền bóng đá còn đang phát triển như Việt Nam. Đừng nói đến VCK, thậm chí trong quá khứ ngay từ vòng loại chúng ta vẫn còn thi đấu chật vật và chẳng để lại tiếng vang nào.

    Tuy nhiên sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo cùng thành công vang dội của ĐT Việt Nam lẫn U23 Việt Nam trong 2 năm qua, đã khiến những nhà hoạch định chiến lược cho sự phát triển bóng đá Việt Nam thay đổi suy nghĩ, họ dám đưa ánh nhìn ra xa hơn tầm vóc khu vực.

    VFF muốn hiện thực hóa giấc mơ World Cup cho người Việt  - Bóng Đá

     VFF thể hiện rõ tham vọng muốn đưa ĐT Việt Nam tham dự VCK World Cup 2026.

    Với việc kể từ World Cup 2026, FIFA sẽ nâng số đội tham dự VCK từ 32 lên 48  mở ra rất nhiều hy vọng, bởi thay vì 4,5 suất đến với World Cup, Châu Á có thể được cấp cho 8,5 suất trở lên. Hồi tháng 9/2019, Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn bóng gió về tham vọng dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của ĐT Việt Nam.

    "World Cup 2026 diễn ra tại Bắc Mỹ sẽ tăng số đội từ 32 lên 48. Đó là cơ hội rất lớn cho ĐT Việt Nam và các đội tuyển Đông Nam Á có thể giành vé tham dự. Dù biết cơ hội rất khó khăn nhưng chúng ta phải nỗ lực hết khả năng. Do đó, chúng tôi đặc biệt đầu tư cho lứa U18 Việt Nam để hướng đến World Cup 2026". - Ông Tuấn chia sẻ.

    Đến giữa tháng 12, thay mặt cho VFF ông Tuấn tiếp tục đề cập đến tham vọng trên nhưng rõ ràng và chi tiết hơn. Theo đó, ĐT U20 Việt Nam tham dự Giải quốc tế Toulon 2020 tổ chức tại Pháp vào mùa hè năm tới, nơi những các nền bóng đá rất mạnh như Chile, Nga, Brazil... cũng tham dự.

    Tiếp đó họ sẽ hợp tác với tập đoàn Vingroup để làm sao các đội tuyển trẻ của chúng ta được thường xuyên tham gia vào những giải đấu chất lượng như vậy.

    VFF muốn hiện thực hóa giấc mơ World Cup cho người Việt  - Bóng Đá

     Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang là đội tuyển số 1 Đông Nam Á.

    Và mới nhất, ông Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ trên trang chủ của LĐBĐ Châu Á (AFC): "Sẽ có các cuộc thảo luận giữa chúng tôi với mục đích xây dựng lộ trình, định hướng và giải pháp cho sự phát triển của đội tuyển quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu tham dự FIFA World Cup 2026."

    Như vậy, VFF đã chính thức thể hiện rõ mong muốn, khát khao cháy bỏng với việc dự World Cup bằng việc tuyên bố điều đó với cả Châu Á. Đây là việc không quá viển vông nếu nhìn vào tình hình hiện tại của bóng đá Việt Nam.

    Hồi đầu năm nay, thầy trò HLV Park Hang-seo lọt vào tới tứ kết Asian Cup. Giờ họ đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup và chơi sòng phẳng với những đối thủ rất mạnh đến từ Tây Á. Thậm chí những ông lớn như Trung Quốc cũng tỏ ra e dè với chúng ta.

    Với vị thế hiện tại mà ĐT Việt Nam đang có, nếu tiếp tục giữ được đà phát triển như hiện tại, World Cup 2026 sẽ không còn là giấc mơ.

    Vương Ngọc | 22:46 26/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...