MỚI NHẤT :
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • VFF báo tin vui đến cầu thủ Việt kiều trước thềm vòng loại World Cup 2022

    10:50 Thứ năm 04/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã có những chia sẻ xung quanh kế hoạch tạo cơ hội cho các cầu thủ Việt kiều góp mặt cùng ĐT Việt Nam trong tương lai gần.

    Sau những thành công của thủ thành Đặng Văn Lâm cùng ĐT Việt Nam tại các giải đấu quốc tế gần đây, làn sóng những cầu thủ Việt kiều thể hiện khát vọng trở về quê nhà và cống hiến cho Rồng Vàng ngày càng tăng. Trong số đó, có những cái tên nổi bật như Alexander Dang, Filip Nguyen và Jason Quang Vinh Pendant.

    VFF báo tin vui đến cầu thủ Việt kiều trước thềm vòng loại World Cup 2022 - Bóng Đá

    Các cầu thủ Việt kiều nhận tin vui từ kế hoạch mở cửa của VFF.

    Mới đây, sau Hội nghị ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lần 3, khóa VIII, Tổng thư ký Lê Hoài Anh chia sẻ: "Việc tạo điều kiện cho các cầu thủ Việt kiều là một trong những kế hoạch của VFF để bổ sung sức mạnh cho các ĐTQG Việt Nam. Tuy nhiên, đầu tiên chúng tôi phải nghiên cứu về các quy định của FIFA.

    Hiện tại,chúng tôi đang có hợp tác với nhiều chuyên gia về đánh giá cầu thủ để có thông tin và kênh liên lạc, từ đó tiếp cận và trao đổi khi cần thiết."

    Được biết, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết sẽ có những cuộc làm việc với Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) trong việc xúc tiến tìm kiếm tài năng bóng đá Việt Nam. Như vậy, trường hợp của Jason Quang Vinh Pendant đang có những tín hiệu đáng mừng.

    Ngoài ra, có thể thấy với chính sách cởi mở này, những cầu thủ mang trong người dòng máu Việt vẫn còn nhiều cơ hội để góp mặt trong hàng ngũ của các ĐTQG Việt Nam. Gần nhất, Martin Lo đã được triệu tập vào thành phần của U23 Việt Nam trong trận đấu giao hữu với U23 Myanmar vào đầu tháng 6 vừa qua.

    Đăng Huy | 10:47 04/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...