MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • "Về mặt đó, Messi vẫn thua Neymar"

    21:20 Thứ tư 25/03/2020 | 3

    BongDa.com.vn Lionel Messi vẫn có điểm không thể sánh được với Neymar, theo lời huyền thoại Cafu.

    Tài năng của Neymar

    Lionel Messi nhiều khả năng sẽ tái hợp với Neymar vào mùa giải tới khi nhiều nguồn tin tiết lộ, BLĐ Barcelona đang làm mọi cách để đàm phán với Paris Saint-Germain về thương vụ chuyển nhượng chân sút người Brazil.

    Messi và Cristiano Ronaldo thay phiên nhau thống trị làng túc cầu nhiều năm qua và được đánh giá là 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, Messi vẫn có một điểm không thể sánh được với Neymar.

    Neymar is most technically skilful player on planet – even Messi can’t compare, claims Brazil legend Cafu - Bóng Đá

     Huyền thoại Cafu chỉ ra điểm mà Messi không thể so sánh được với Neymar.

     Cụ thể, huyền thoại Cafu chia sẻ trên tờ Fox Sports Brazil: "Ngày nay, về mặt kỹ thuật, ngay cả Messi hay bất cứ cầu thủ nào khác cũng không thể so sánh được với Neymar. Mặc dù tôi hâm mộ Messi.

    Những gì thế giới muốn là xem Neymar chơi bóng, để cậu ấy cống hiến hết mình cho bóng đá."

    Mùa này, Neymar đã ghi 18 bàn thắng cho PSG, trong khi Messi ghi được 24 bàn. Chỉ 3 năm sau khi rời sân Camp Nou để tới Pháp tìm kiếm vinh quang, Neymar có thể sớm quay trở lại khoác áo Barcelona.

    Không loại trừ khả năng Barcelona sẽ tận dụng luật FIFA để phá vỡ hợp đồng hiện tại của Neymar với PSG. Số tiền 180 triệu euro phá vỡ hợp đồng này sẽ do Barcelona chi trả. Gần như cơ hội để thương vụ này xảy ra là không hề nhỏ.

    Tiểu Lam | 20:50 25/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...