MỚI NHẤT :
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • Vẻ đẹp hút hồn của cầu thủ nữ Hàn Quốc tham dự ASIAD

    19:25 Thứ ba 07/08/2018

    Lee Min-ah 27 tuổi, được người hâm mộ đặt biệt danh là "nữ thần", sẽ góp mặt trong đội tuyển bóng đá nữ Hàn Quốc tham dự ASIAD cuối tháng 8 này tại Indonesia.

    Trong đội hình tham dự ASIAD 18, có nhiều cầu thủ thuộc đội tuyển bóng đá nữ Hàn Quốc đã rất quen mặt tại các đấu trường châu lục. Ji So-yeon, 27 tuổi, đang chơi cho CLB bóng đá nữ Chelsea, giữ kỷ lục khi chuẩn bị có lần thứ 4 tham dự ASIAD kể từ năm 2006 tại Doha.

    Cùng sắp có lần thứ 3 tham giá Á vận hội là hậu vệ Shim Seo-yeon, 29 tuổi, đang chơi cho Hyundai Steel và Jeon Ga-eul, 30 tuổi, khoác áo CLB Hwacheon KSPO của giải Hàn Quốc.

    Tuy nhiên mới đây, người hâm mộ Hàn Quốc được một phen "dậy sóng" với sự xuất hiện của một tân binh lần đầu tiên tham dự Á vận hội thể thao, đó là cầu thủ Lee Min-ah, 27 tuổi, đang chơi tại giải đấu Nhật Bản trong màu áo CLB Kobe Aikiku.

    Nữ tiền vệ với nụ cười tỏa nắng

     - Bóng Đá

     Lee Min-ah, 27 tuổi, chơi ở vị trí tiền vệ của đội tuyển nữ Hàn Quốc.

    Lee Min-ah sinh năm 1991 tại Daegu, Hàn Quốc. Cô cao 1,58 m, nặng 47 kg, chơi ở vị trí tiền vệ. Lee từng khoác áo CLB Incheon Hyundai Steel trước khi chuyển sang quốc gia láng giềng thi đấu.

    Bắt đầu từ Cúp bóng đá nữ Đông Á, Lee trở nên nổi tiếng ngoài biên giới lãnh thổ không chỉ vì tài năng trên sân cỏ mà còn bởi nụ cười tỏa nắng, chiếm trọn trái tim nơi người hâm mộ ở Hồng Kông. Tại vòng loại diễn ra trong năm 2016, đội tuyển Hàn Quốc ghi tới 36 bàn thắng, trong đó có 4 pha lập công của cô gái quê Daegu. Lee đóng vai trò quan trọng trên hàng công của xứ sở kim chi, đồng thời giành được danh hiệu "Cầu thủ hay nhất" của giải đấu.

    Trước đó, Lee là thành viên của đội tuyển nữ U20 Hàn Quốc. Cô từng được góp mặt trong đội hình tham dự FIFA World Cup 2010 dành lứa tuổi U20.

    Trên Instagram, Lee thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường khi không khoác lên mình quần đùi áo số. Trang cá nhân của cô nhận được hơn 80.000 lượt theo dõi, mỗi tấm ảnh đăng lên đều có hơn 20.000 lượt thích và hàng trăm bình luận đến từ người hâm mộ.

    Ngoài sân cỏ, trông Lee dịu dàng và trẻ trung như một cô nữ sinh Hàn Quốc, sở hữu làn da hồng hào cùng nụ cười hiền lành, khác hẳn với sự xông xáo và năng nổ khi thi đấu. 

     - Bóng Đá

     Lee ngoài sân cỏ như một cô nữ sinh với vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện.

    ASIAD 18: Hàn Quốc có thể chạm trán Nhật Bản

    Tại ASIAD 18, nếu cùng vượt qua vòng bảng, nhiều khả năng đội tuyển nữ Hàn Quốc sẽ đối đầu Nhật Bản trong trận bán kết, nơi Lee đang thi đấu và đã rất quen mặt với các cầu thủ xứ sở phù tang.

    Phát biểu cảm nhận sau khi biết Hàn Quốc có thể phải chạm trán Nhật Bản để giành vé vào chung kết, tiền vệ 27 tuổi khẳng định trước buổi tập luyện của ĐTQG tại Trung tâm đào tạo Paju ngày 6/8: "Tôi không thua kém gì các cầu thủ Nhật Bản. Tôi rất tự tin, đây là điều vô cùng quan trọng".

    Bóng đá nữ Hàn Quốc rất hiếm khi được hưởng niềm vui chiến thắng khi đối đầu với đội tuyển của đất nước mặt trời mọc. Thành tích đối đầu trong quá khứ cho thấy sự lép vế của Hàn Quốc khi họ chỉ thắng 4 trận, hòa 10 và thua tới 15 lần. 

    Trong 5 trận gần nhất, Hàn Quốc thắng 2, hòa 2, thua 1, nhưng con số thống kê này chưa thể khẳng định đội bóng của Lee Min-ah đang giành được lợi thế trước người hàng xóm.

     - Bóng Đá

     Lee có những giây phút sảng khoái bên các đồng đội chuẩn bị cho ASIAD 18.

    ASIAD 18 là kỳ Á vận hội đầu tiên Lee tham dự. Cách đây 4 năm, cô không được chọn vào đội hình của tuyển nữ Hàn Quốc thi đấu ngay trên sân nhà. "Tôi đã cảm nhận được tinh thần và bầu không khí khi theo dõi ASIAD 4 năm trước ở Incheon, và giờ là lúc tôi sẽ cố gắng hết mình để giành kết quả tốt nhất tại kỳ Á vận hội năm nay."

    Trong quá khứ, thành tích cao nhất của đội tuyển bóng đá nữ Hàn Quốc tại ASIAD chỉ là 2 chiếc HCĐ. Á vận hội 2018 nhiều khả năng sẽ là giải đấu cuối cùng có sự tham dự của một "thế hệ vàng" với các cầu thủ đã sát cánh với nhau từ nhiều năm nay như Ji So-yeon, Shim Seo-yeon, Jeon Ga-eul và cả Lee Min-ah, khi các cô gái đều đã cập kê tuổi 30.

    "Nếu gọi chúng tôi là thế hệ vàng, tôi sẽ rất vui vì điều đó, nhưng cũng trở nên tham lam hơn. Mục tiêu của chúng tôi lúc này là giành được tấm HCV," Lee khẳng định.

    Cầu thủ bóng đá nữ của ĐTQG Hàn Quốc sở hữu nhan sắc "nữ thần" Tiền vệ Lee Min-ah, 27 tuổi, với vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện, sẽ khoác áo đội tuyển Hàn Quốc tham dự ASIAD 18 trên đất Indonesia.

    Bích Hiền | 19:00 07/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...