MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Vé "chợ đen" cao ngất ngưởng trước trận Việt Nam - Campuchia

    20:55 Thứ năm 22/11/2018

    Lượng người mua vé trận Việt Nam - Campuchia khá ít nhưng "phe vé" vẫn giữ mức giá cao chót vót.

    Trưa 22-11 - hai ngày trước khi diễn ra trận đấu giữa Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam với Đội tuyển Campuchia tại Sân vận động Hàng Đẫy (đường Trịnh Hoài Đức, quận Đống Đa, TP Hà Nội), số "phe vé" ngày một tăng. 

    Theo quan sát của phóng viên, lượng người mua vé khá ít nhưng giá vé vẫn giữ mức cao chót vót. Trận đấu với Campuchia còn 2 ngày nữa mới diễn ra nên "phe vé" muốn ôm giá đến sát ngày thi đấu.

    Có 3 mệnh giá vé gốc được phát hành là 100.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng. Tuy nhiên, giá vé đã được đẩy lên cao gấp nhiều lần.

    Một vé mệnh giá 100.000 đồng được đẩy lên 400.000 đồng, vé mệnh giá 200.000 đồng được đẩy lên mức 700.000 - 900.000 đồng. Những vé mệnh giá 300.000 đồng ở vị trí đẹp được đẩy lên mức cao nhất là 1 triệu đồng.

    Tuy nhiên, những người đến "chợ đen" vẫn có thể mặc cả để mua với mức giá theo thoả thuận.

    Sở dĩ trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia phải chuyển về sân Hàng Đẫy là do sân Mỹ Đình đang trong giai đoạn phục vụ lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc - diễn ra vào tối 25-11.

    Tổng số vé được phát hành là hơn 14.000 so với sức chứa 20.000 chỗ ngồi ở sân Hàng Đẫy. Do ở sân Hàng Đẫy, nhiều hạng mục đã xuống cấp nên VFF chỉ bán vé trận Việt Nam - Campuchia 75% công suất của sân.

    Trận đấu giữa Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam và Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 24-11.

    Hình ảnh chúng tôi ghi nhận:

     - Bóng Đá

     "Phe vé" lượn khắp đường Trịnh Hoài Đức để rao bán vé...

     - Bóng Đá

     ... và tung hoành trước cửa SVĐ Hàng Đẫy.

     - Bóng Đá

     "Phe vé" đứng rao vé.

     - Bóng Đá

     "Phe vé" co ro, túm tụm kiểm tra vé trước cái lạnh đầu đông trước SVĐ Hàng Đẫy.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     Vé bị hét giá cao nên nhiều người đã không mua.

     - Bóng Đá

     

    * Phóng sự ảnh: Ngô Nhung

    Ngô Nhung | 17:53 22/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...