MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • VĐV người Ma-rốc bị bắt vì hiếp dâm ở làng Olympics

    15:13 Thứ bảy 06/08/2016 | 1

    BongDa.com.vn Cảnh sát Brazil đã bắt giữ tay đấm quyền Anh Hassan Saada người Ma-rốc với cáo buộc hiếp dâm hai phụ nữ tại làng VĐV, theo CNN.

    Hassan Saada, 22 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ theo trát có hiệu lực trong 15 ngày của cảnh sát Rio. Phía luật sư của Saada, ông Paulo Freitas Ribeiro khẳng định thân chủ vô tội, và phủ nhận mọi cáo buộc từ cảnh sát địa phương.

    Hassan Saada sẽ đại diện cho đội quyền Anh Ma-rốc tranh tài ở hạng cân dưới nặng tại Olympics Rio 2016. Vào ngày thứ bảy, tay đấm này có trận gặp Nadir Mehmet Unal người Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng cùng với việc bị cảnh sát bắt giữ, Saada có khả năng không thể thượng đài.

    olym

     Hassan Saada đang bị cáo buộc hiếp dâm tại làng Olympics. Ảnh: Internet.

    Luật sư của Hassan Saada đang nỗ lực để đưa tay đấm quyền Anh khỏi nhà giam nhằm trở lại sân chơi Olympics. Tuy nhiên, biên bản trong trát của tòa do thẩm phán Larissa Nunes Saly đưa ra lại ghi rõ chi tiết, việc tạm giam Saada là cần thiết vì VĐV này không có giấy phép định cư cố định ở Brazil.

    Chia sẻ với CNN, Trưởng đoàn thể thao Nourddine ben Abdelnbi của Ma-rốc tại Olympcis Rio 2016 kể lại, Hassan Saada bị cáo buộc hiếp dâm hai nhân viên dọn vệ sinh trong lúc họ đang tiến hành lau chùi căn phòng của anh. Còn báo cáo từ cảnh sát lại cho biết, Saada đã yêu cầu các nữ nhân viên này vào phòng, sau đó khống chế và bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại.

    "Lúc đó, hai nhân viên vệ sinh đang tiến hành dọn dẹp căn phòng của Hassan Saada. Rồi bất ngờ, anh ta tấn công tình dục họ. Tay đấm này sờ mó vào ngực của một trong hai nữ nhân viên, và chạm vào đùi người còn lại. Tuy nhiên, hai nữ nhân viên đã cố gắng chống trả và chạy khỏi căn phòng," trưởng thanh tra Carolina Salomao nói.

    Theo Cbsnews, Hassan Saada ở chung căn phòng với 2 VĐV khác, nhưng chỉ có một mình lúc vụ tấn công tình dục xảy ra. Hiện tại, Saada sẽ bị tạm giam trong 15 ngày để cảnh sát điều tra. Chiếu theo luật Brazil, những nghi phạm có thể bị tạm giữ lâu hơn để phục vụ quá trình điều tra.

    Ban đầu, cảnh sát cho biết Hassan Saada bị cáo buộc hiếp dâm, tuy nhiên, phía thanh tra lại coi đây như một vụ tấn công tình dục.

    Nguyên Trí | 11:15 06/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...