MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Vào thời điểm hiện tại, Bayern cần cân nhắc cho Sanches đi "du học"

    16:10 Thứ năm 18/04/2019

    BongDa.com.vn Ngay trong mùa hè tới, Bayern Munich cần để Sanches ra đi theo dạng cho mượn nếu không muốn sao trẻ này bị kiềm hãm tài năng trên ghế dự bị.

    Thực sự đó rõ ràng là nước cờ đúng đắn cho cả Bayern Munich lẫn Renato Sanches.

    Thời điểm hiện tại, khu trung tuyến của "Hùm xám" đang là vị trí nhiều sự lựa chọn nhất khi những Thiago, Goretzka, Martinez, James đều sẵn sàng ra sân. Chưa kể, đội bóng số 1 nước Đức còn thiếu đi sự phục vụ của Tolisso trong suốt mùa giải này vì vấn đề chấn thương. Nếu tiền vệ người Pháp trở lại, khả năng được ra sân của Sanches sẽ càng bị hạn chế.

    Bayern cần cân nhắc cho Sanches đi

    Sanches cần được cho mượn thêm lần nữa.

    Mặc dù HLV Niko Kovac đã dùng những lời ngon ngọt để thuyết phục cầu thủ người Bồ Đào Nha và cựu tiền vệ Benfica cũng đã chấp nhận nhưng thực tế, số lần ra sân của Sanches trong mùa giải này rất ít. Mùa này, sao trẻ 21 tuổi có 22 lần ra sân nhưng phần lớn trong số đó đều là từ băng ghế dự bị hay khi thế trận đã được an bài.

    Những lần đó, dù "cậu bé vàng" 2016 được trao cơ hội thì anh cũng không đủ thời gian để chứng minh khả năng của mình. Và lần đá chính tại Bundesliga duy nhất của Sanches đã từ tháng 11, ở trận hòa 3-3 với Dusseldorf. 

    Thời gian gần đây, dù HLV Kovac từng nói rằng Sanches đang hạnh phúc tại Bayern nhưng sự thật đã không đúng như vậy nếu nhìn vào phong độ của cầu thủ người Bồ ở mùa giải này. Thực sự không phải nhà cầm quân người Croatia không muốn trao cơ hội cho tiền vệ sinh năm 1997 chỉ vì ông chưa thể làm được điều đó khì đội bóng đang sở hữu nhiều cái tên đẳng cấp khác.

    Bayern cần cân nhắc cho Sanches đi

    Tài năng trẻ này cần tránh lặp lại thảm họa ở Swansea.

    Vì thế đây là thời điểm thích hợp để nhà ĐKVĐ Budesliga tiếp tục cho sao trẻ xịt đến từ Bồ Đào Nha đi "du học". Thời hạn hợp đồng giữa Sanches và gã khổng lồ xứ Bavaria sẽ đáo hạn vào năm 2021. Vì thế, cựu tiền vệ Benfica cần có cơ hội cuối cùng chứng minh năng lực của mình nếu muốn kéo dài mối lương duyên cùng "Hùm xám". 

    Chắc chắn Bayern cần phải dành thời gian để phân tích đâu ra bến đỗ phù hợp cho tài năng trẻ của mình. Cần biết trong quá khứ, đội bóng số 1 nước Đức từng cho cựu "cậu bé vàng" đến Swansea thi đấu nhưng đấy là khoảng thời gian thất bại dành cho cả 2. Chính vì vậy để tránh mất thời gian và không bên nào được lợi, đội chủ sân Allianz Arena cần tìm một môi trường để Sanches có thể "cất cánh"

    Lữ Phong | 15:50 18/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...