MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Vắng Công Phượng, Huy Toàn, HLV CLB TP.HCM đặt niềm tin vào 2 cái tên

    07:49 Thứ tư 16/09/2020 | 1

    BongDa.com.vn HLV Chung Hae-soung đặt niềm tin vào 2 cái tên sẽ xuất hiện trong thành phần CLB TP.HCM trận gặp CLB Hà Nội.

    Như đã đưa tin, CLB TP.HCM đón nhận 2 tin không vui về lực lượng khi Võ Huy Toàn (chấn thương) và Nguyễn Công Phượng (treo giò) sẽ không thể ra sân ở trận Bán kết Cúp Quốc gia 2020. Đối đầu với nhà đương kim vô địch Hà Nội trên sân Hàng Đẫy với lực lượng sứt mẻ là một thử thách cam go dành cho Chiến Hạm Đỏ.

    Tuy nhiên, HLV Chung Hae-soung vẫn tự tin vào nguồn nhân sự ông đang có trong tay. Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu, vị thuyền trưởng người Hàn cho hay: "CLB Hà Nội là đội bóng mạnh. Danh sách cầu thủ của họ có đến 2 đội hình chất lượng và hầu hết là tuyển thủ ĐTQG Việt Nam. Đối thủ rất mạnh nhưng CLB TP.HCM không ngại.

    Vắng Công Phượng, Huy Toàn, HLV CLB TP.HCM đặt niềm tin vào 2 cái tên - Bóng Đá

    HLV Chung Hae-soung đặt niềm tin vào 2 tân binh người Costa Rica của CLB TP.HCM.

    Hai tân binh của chúng tôi [Jose Ortiz và Ariel Rodriguez] đến Việt Nam vào thời điểm khó khăn. Họ phải cách ly 2 tuần nhưng hoà nhập tốt và thể hiện sự chuyên nghiệp. Sau thời gian tập luyện và thi đấu giao hữu, họ đã hiểu được chiến thuật mà tôi xây dựng cho đội bóng. Cả hai có thể ra sân và tôi tin rằng họ sẽ giúp ích nhiều cho CLB TP.HCM ở trận đấu này."

    Ở bên kia chiến tuyến, HLV Chu Đình Nghiêm cũng rất thận trọng dù đối thủ đã mất đi 2 mũi giáp công lợi hại: "Công Phượng và Huy Toàn là 2 cầu thủ tốt của CLB TP.HCM. Tuy nhiên, không phải sự thiếu vắng này là lợi thế cho CLB Hà Nội.

    Chúng tôi cũng có nhiều ca chấn thương từ trước. Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh vẫn đang điều trị chấn thương, còn Omar thì chưa đạt được thể trạng tốt nhất. Đội cũng thiếu Rimario vì thẻ phạt từ mùa trước."

    Đăng Huy | 07:19 16/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...