MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Văn Toàn: "Trận gặp Nhật Bản, nếu có sức khỏe tốt hơn tôi đã ghi bàn"

    22:55 Thứ năm 07/02/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã có những chia sẻ về trận đấu tứ kết Asian Cup 2019 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản.

    Tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam đã có một hành trình kỳ diệu khi liên tiếp làm nên những bất ngờ ở sân chơi châu lục dù lọt vào một bảng đấu không hề dễ dàng với sự góp mặt của những đội bóng rất mạnh như Iran hay Iraq.

    Tuy nhiên, bằng những toan tính hợp lý của HLV Park Hang-seo cùng sự tỏa sáng của các tuyển thủ, chúng ta đã giành vé vào vòng 1/8 và đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn, tuyển Jordan sau những loạt penalty cân não.

    Tại tứ kết, dù phải đối đầu với "khách quen" của World Cup, tuyển Nhật Bản, thế nhưng, "Các chiến binh Sao vàng" vẫn chơi rất ấn tượng và chỉ chịu thua với tỷ số sát nút 0-1. Đáng chú ý, trong trận đấu đó, nếu như tiền đạo Văn Toàn tận dụng cơ hội tốt hơn, đặc biệt sau cú bấm bóng bổng chuẩn xác của Xuân Trường, chúng ta hoàn toàn có thể san bằng tỷ số và làm nên điều bất ngờ trước "Samurai xanh".

    Văn Toàn:

    Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu quả cảm với Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019.  

    Mặc dù sự việc đã trôi qua nhưng trong một chia sẻ mới đây với trang Zing, chân sút của Hoàng Anh Gia Lai cũng không giấu được cảm xúc tiếc nuối.

    Trao đổi với truyền thông, Văn Toàn cho biết: "Đến bây giờ tôi vẫn chưa bình phục chấn thương đầu gối gặp phải ở AFF Cup 2018. Năm mới, tôi mong ước mình sẽ khỏi chấn thương, có thể trạng tốt nhất để thi đấu.

    Trận đấu gặp Nhật Bản, tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nhiều người có thể bảo tôi đổ lỗi, nhưng ở tình huống đó nếu ở trạng thái sức khỏe, phong độ tốt hơn, chắc chắn tôi sẽ ghi bàn.

    Khi ấy, tôi biết chắc chắn Xuân Trường sẽ chuyền và đã tìm cách chạy chỗ để thoát đeo bám. Khi bóng đến, tôi nghĩ rằng khoảng cách đó là đủ để mình chạm và khống chế bóng bước đầu. Thế nhưng khi đưa chân lên thì tôi biết mình đã bỏ lỡ.

    Văn Toàn:

    Đến bây giờ, Văn Toàn vẫn còn tiếc nuối sau khi bỏ lỡ cơ hội từ đường chuyền của Xuân Trường ở trận gặp Nhật Bản.  

    Trước khi xả trại về gia đình, các thầy ở đội tuyển quốc gia có dặn dò tôi nhớ giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi đúng lúc và đừng cố chơi bóng để vết thương được bình phục. Còn các thầy tại câu lạc bộ chỉ yêu cầu cố gắng nghỉ ngơi trước khi tập trung. Hiện tại, tôi vẫn chạy bộ nhẹ nhàng để duy trì được cảm giác và thể lực vì V-League cũng sắp khởi tranh rồi".

    Phi Yến | 21:16 07/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...