MỚI NHẤT :
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Văn Toàn tiết lộ bến đỗ trong mơ nếu rời HAGL trong tương lai

    20:07 Thứ năm 30/01/2020 | 8

    BongDa.com.vn Nguyễn Văn Toàn đã có những chia sẻ về bến đỗ trong mơ nếu rời HAGL trong tương lai.

    Sau khi Nguyễn Công Phượng rời HAGL để phiêu lưu ở các CLB nước ngoài trong năm 2019, Nguyễn Văn Toàn đã chứng tỏ được giá trị của mình trên hàng công của đội bóng Phố Núi. Tiền đạo gốc Hải Dương thi đấu đầy tốc độ và mang về những bàn thắng quan trọng cho đội chủ sân Pleiku.

    Trước thềm mùa giải 2020, Văn Toàn tiếp tục là niềm hy vọng của HAGL bên cạnh Chevaughn Walsh - người vừa bình phục chấn thương. Nói về dự định trong tương lai, số 9 vẫn chưa có ý định xuất ngoại, ít nhất là tại mùa giải này. Chia sẻ với Bongdaplus, Văn Toàn cho biết: "Hiện tại tôi vẫn đang tập trung cho HAGL. Tôi nghĩ trong tương lai, có thể 1-2 năm nữa, tôi sẽ xuất ngoại.

    Văn Toàn tiết lộ bến đỗ trong mơ nếu rời HAGL trong tương lai - Bóng Đá

     Văn Toàn chia sẻ về bến đỗ trong mơ nếu chia tay HAGL.

    Nếu được, thì tôi rất thích thi đấu ở đất nước Nhật Bản. Tôi cảm giác mình có thể làm quen được với môi trường tại đó. Tất nhiên, các giải đấu của Nhật Bản có đẳng cấp cao hơn Việt Nam. Nhưng tôi thấy rằng mình có thể thích ứng được."

    Chia sẻ về mục tiêu trong năm 2020, Văn Toàn cho hay: "Với ĐT Việt Nam, tôi hy vọng sẽ thi đấu thật tốt để cùng đội vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn cùng ĐT Việt Nam bảo vệ chức vô địch AFF Cup vào cuối năm.

    Còn ở CLB HAGL, tôi hy vọng sẽ giúp đội bóng đạt được vị trí cao, trước mắt là hơn mùa giải vừa qua."

    Đăng Huy | 19:37 30/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...