(BongDa.com.vn) – Cả Văn Toàn và Minh Vương vẫn còn thiếu một thứ gì đó để tỏa sáng thay cho Công Phượng tại CLB Hoàng Anh Gia Lai. Và trên hết, đây là thời cơ để cả hai hoàn thiện mình để bước ra khỏi cái bóng của đồng đội.
Thiên thời trong tay Văn Toàn và Minh Vương
Sự ra đi của người này lại chính là cơ hội của người kia, điều này không sai sau khi HAGL quyết định cho bộ ba Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ thay thế 3 “ngôi sao” kia trong đội hình CLB phố Núi? Và câu trả lời là Văn Toàn và Minh Vương.
Văn Toàn, và đặc biệt là Minh Vương có nhiều đất diễn hơn ở mùa giải 2016 khi lối chơi của HAGL không còn xoay quanh một cá nhân nào khác. HAGL năm nay được một số đối thủ đánh giá là trưởng thành hơn, là nỗi đe dọa với V-League khi phát huy tối đa được lối chơi tập thể, vẫn dựa trên nền tảng kỹ thuật. Có cảm giác rằng cả Văn Toàn và Minh Vương cũng nhận ra cơ hội của mình nên họ thi đấu rất nỗ lực.
Sự quyết đoán và khả năng bùm nổ đúng lúc
Ngoài kỹ thuật thì sự quyết đoán và khả năng tạo bước ngoặt chính là yếu tố giúp Công Phượng thành công trên sân cỏ. Tuy nhiên, cả Văn Toàn và Minh Vương đều chưa thể bùng nổ một cách đúng lúc để có thể kéo tập thể thoát khỏi tình huống khó khăn như người đồng đội đang thi đấu tại Nhật Bản. Ngay cả với CLB Barcelona cũng cần một Messi vừa có thể chơi đồng đội và tạo đột biến khi cần.
Nhận xét về cả hai cậu học trò trên hàng công so với Công Phượng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói: “Văn Toàn và Minh Vương luôn là những cầu thủ thi đấu xông xáo và nhiệt tình nhất trên sân. Tuy nhiên, ở hai cầu thủ này còn thiếu sự quyết đoán trước các tình huống có thể ghi bàn. Hi vọng họ sẽ cải thiện được yếu tố này.”
Rõ ràng là cả Văn Toàn và Minh Vương đã có thể làm tốt hơn khi ít nhất có một cơ hội ghi bàn vào lưới Than Quảng Ninh trong trận hòa không bàn thắng. Với cách đi bóng lắt léo khá tương đồng, cộng với tốc độ tốt và khả năng phối hợp ăn ý, bộ đôi này khiến khung thành thủ môn Tuấn Linh liên tục chao đảo. Và dĩ nhiên họ vẫn còn thiếu khả năng bùng nổ để kết liễu trận đấu có lợi cho đội bóng của mình.
Hiện tại, sau ba trận đấu ra sân trong đội hình chính thức, Văn Toàn đã có 1 bàn thắng cho riêng mình. Trong khi đó, Minh Vương cũng 3 lần xuất phát ngay từ đầu nhưng chưa có được pha lập công nào.