MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Văn Toàn giữ thói quen thăm thầy cô giáo dịp Tết

    19:57 Thứ hai 04/02/2019 | 1

    Chỉ có ít ngày về nhà ăn Tết, Văn Toàn dành chủ yếu thời gian cho gia đình, người thân và vẫn duy trì thói quen tới thăm thầy cô giáo cũ sau nhiều năm.

    Văn Toàn chỉ học văn hóa 2 năm rồi chuyển lên thành phố Hải Dương để theo học lớp năng khiếu bóng đá của tỉnh. Sau đó, anh thi đỗ vào khóa 2 học viện JMG. Bởi vậy, chân sút sinh năm 1996 không có nhiều bạn bè, thầy cô ở quê nhà.

    Tuy vậy, Văn Toàn vẫn dành thời gian tới thăm hỏi, chúc Tết với thầy cô giáo và gặp gỡ bạn bè từ thưở bé. Đây là thói quen được chân sút sinh năm 1996 duy trì dù trong nhiều năm dù thời gian ở nhà khá ít ỏi.

     - Bóng Đá

     Văn Toàn vẫn duy trì thói quen thăm hỏi thầy cô sau nhiều năm. Ảnh: Việt Hùng.

    "Những ngày nghỉ Tết, tôi chủ yếu sinh hoạt trong nhà, thăm bà ngoại, họ hàng. Năm nào tôi cũng tới nhà thầy, cô giáo cũ và tụ tập ăn uống cùng bạn học từ lớp 1," Toàn chia sẻ.

    Sau những thành công cùng các đội tuyển Việt Nam trong năm vừa qua, Văn Toàn cho biết gia đình mình cũng chuẩn bị được cái Tết sung túc hơn: "Năm nay nhà tôi làm Tết to hơn. Nói chung mỗi năm một lớn hơn năm trước. Tết này tôi định mua cây đào nhưng bố tôi mua trước rồi."

    "Tôi tặng bố và các anh mỗi người một đôi giày, còn mẹ và chị em gái thì... đưa tiền tự mua sắm đồ cá nhân, vì tôi cũng không biết chọn đồ cho phụ nữ," Toàn chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Văn Toàn dạy cháu ruột tạo dáng "bắn tim" khi chụp ảnh. Ảnh: Việt Hùng.

    "Những ngày Tết, tôi dành nhiều thời gian nghỉ ngơi trong phòng, xem phim hoặc nghe nhạc để lấy lại tinh thần cho một mùa giải mới sắp bắt đầu. Tôi không quá kén đồ ăn nhưng cũng không sợ béo nên chuyện ăn uống những ngày này không phải là vấn đề quá lớn," Toàn nói.

    "Các thầy ở đội tuyển cũng như CLB dặn dò nhớ giữ gìn sức khỏe và cẩn thận với vết thương cũ. Tôi cũng không vận động nặng mà chỉ chạy bộ để duy trì thể lực thôi," tiền đạo sinh năm 1996 nói.

    CLB HAGL của Văn Toàn sẽ tập trung từ ngày mùng 4 Tết và có 2 tuần chuẩn bị trước khi bước vào khởi tranh V-League. Ở vòng 1, đội bóng phố núi làm khách trước Khánh Hòa vào ngày 23/2.

    Đỗ Hải | 19:00 04/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...