MỚI NHẤT :
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • Văn Quyết: “Than Quảng Ninh rất khó chơi”

    17:37 Thứ ba 12/06/2018

    BongDa.com.vn Theo đó, đội trưởng của Hà Nội FC tỏ ra khá thận trọng trước đối thủ Than Quảng Ninh ở vòng cuối lượt đi.

    Ở trận đấu cuối cùng của lượt đi V-League 2018, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có chuyến tiếp đón CLB TQN trên sân Hàng Đẫy. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Hà Nội FC đang tạm dẫn đầu với 32 điểm có được, còn TQN đang bán đuổi quyết liệt với 24 điểm. Đây được xem là trận đấu tâm điểm nhất giữa hai đội xếp đầu bảng.

    Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu, trợ lý HLV Văn Sỹ Sơn cho rằng, với mật độ thi đấy lên đến 4,5 ngày/trận như hiện tại buộc các cầu thủ phải hoạt động, di chuyển liên tục dẫn đến mệt mỏi, chấn thương, thẻ phạt gây ảnh hưởng rất nhiều đến chuyên môn.

     - Bóng Đá

     Văn Quyết đánh giá cao đối thủ TQN.

    Theo trợ lý Văn Sỹ Sơn, ở lượt trận tới đây, Hà Nội sẽ có sự quay trở lại của Oseni và Văn Quyết, hai chủ lực trên hàng công, nhưng có khả năng sẽ thiếu đi sự phục vụ của Văn Thành, Văn Hậu và Đình Trọng do chấn thương.

    Theo vị thuyền phó của Hà Nội FC, sự trở lại của Văn Quyết sẽ có tác động tinh thần lớn đến đồng đội.

    “Văn Quyết là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm, luôn nằm trong danh sách đá chính, là nhân tố dìu dắt các cầu thủ trẻ. Cả Văn Quyết và Thành Lương đều là những cầu thủ góp phần công lớn trong thành công của đội” - Trợ lý Văn Sỹ Sơn nhận xét.

    Về phần mình, đánh giá về đối thủ, đội trưởng Văn Quyết cho rằng: “Than Quảng Ninh là đội bóng khó chơi, họ bám đuổi Hà Nội đến thời điểm này. Dù Hà Nội có sự đoàn kết, quyết tâm vượt những đối thủ nhưng cũng cần có sự chuẩn bị tốt nhất”.

    Trước thắc mắc của phóng viên về kế hoạch theo dõi World Cup sắp tới của đội, trợ lý Văn Sỹ Sơn cho biết, CLB không cấm cầu thủ theo dõi nhưng cần phải giữ sức khỏe và có kế hoạch.

    “Các cầu thủ có thể theo dõi các trận đấu sớm, những trận đấu muộn có thể để hôm sau xem lại. Có những ngày đội chỉ tập một buổi nên các cầu thủ có thể sắp xếp thời gian để theo dõi” - trợ lý Văn Sỹ Sơn cho biết.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Bạch Dương | 17:16 12/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...