MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Văn Quyết sẽ chuyển sang chơi bóng ở Indonesia?

    17:09 Thứ tư 01/02/2017 | 2

    Dù đang là một trụ cột của Hà Nội FC, tuy nhiên mới đây Văn Quyết được báo chí nước ngoài đánh giá đủ khả năng chuyển sang chơi bóng tại Indonesia.

    BTC Indonesia Super League 2017 vừa có những thay đổi về điều lệ thi đấu, theo đó mỗi đội bóng sẽ được quyền đăng ký một ngoại binh quốc tịch châu Á. Sau khi những thay đổi về điều lệ của BTC Indonesia Super League 2017 được đăng tải, trang Four Four Two đã điền tên Văn Quyết vào danh sách có thể sang Indonesia chơi bóng.

     - Bóng Đá

    Văn Quyết được gợi ý sang Indonesia chơi bóng.

    Đánh giá về cầu thủ đang thuộc biên chế của Hà Nội FC và là một trụ cột của đội tuyển Việt Nam, tác giả bài viết của tờ Four Four Two cho biết: “Tuyển thủ quốc gia Việt Nam này bắt đầu nổi lên từ AFF Suzuki Cup 2014, khi anh ấy chơi đặc biệt xuất sắc ở trận đấu với Indonesia tại giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đã vào tới bán kết. Arema Cronus đã một lần đưa ra lời mời Văn Quyết sang ISL (Indonesia Super League) ở mùa giải 2015, nhưng chủ nhân danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2010 và 2011 đã từ chối vì anh muốn chơi bóng ở quê hương”.

    Hiện Văn Quyết đang là một trụ cột quan trọng trong đội hình Hà Nội FC của HLV Chu Đình Nghiêm. Sau 4 vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2017, nhà đương kim vô địch V.League đang đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm giành được. Khoảng cách của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm với đội đầu bảng Thanh Hóa đang chỉ là một điểm mong manh. Văn Quyết cùng các đồng đội hoàn toàn có thể đánh chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng trong thời gian tới nếu đội bóng xứ Thanh xảy chân.

    Ngoài Văn Quyết của Hà Nội FC, còm có một loạt ngôi sao khác của bóng đá khu vực ĐNÁ được Four Four Two đánh giá có thể sang Indonesia chơi bóng ở mùa giải năm nay. Trong danh sách của tờ Four Four Two là một loạt những cái tên nổi bật của các nền bóng đá khu vực như MisaghBahadoran (Philippines), Ang Thu (Myanmar), Siroch Chatthong (Thái Lan), Faiz Subri (Malaysia), chủ nhân danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất năm 2016 do FIFA trao tặng, hay Safuwan Baharudin (Singapore).

    Hoàng Anh | 15:37 01/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...