MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • Van Persie vào top 10 ông hoàng lương bổng ở các giải VĐQG châu Âu

    08:02 Chủ nhật 19/07/2015

    Robin Van Persie mới trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất ở giải Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi đến Fenerbahce.

    Robin Van Persie mới trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất ở giải Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi đến Fenerbahce. Nhưng mức lương của anh vẫn thua xa một số ngôi sao ở các giải đấu khác của châu Âu.

    Van Persie vào top 10 ông hoàng lương bổng ở các giải VĐQG châu Âu
    Giải Tây Ban Nha. Lionel Messi, 39 triệu đôla mỗi năm.

    Cả hai ngôi sao hay nhất thế giới bóng đá hiện nay đều chơi tại La Liga, với Lionel Messi của Barca hưởng lương cao hơn một chút so với Cristiano Ronaldo của Real Madrid.

    Giải Anh. Wayne Rooney, 25,7 triệu đôla.

    Van Persie vào top 10 ông hoàng lương bổng ở các giải VĐQG châu Âu
    Sau khi Robin van Persie chia tay Old Trafford, đội trưởng tuyển Anh trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất giải Ngoại hạng Anh hiện nay.

    Pháp. Zlatan Ibrahimovic, 16 triệu đôla.

    Van Persie vào top 10 ông hoàng lương bổng ở các giải VĐQG châu Âu
    Tiền đạo người Thụy Điển hiện chơi cho CLB nhà giàu của thành Paris, PSG. Thời anh mới đến PSG, mức lương của Ibra thậm chí còn làm chính trường Pháp dậy sóng vì những tranh cãi.

    Đức. Robert Lewandowski, 9,6 triệu.

    Van Persie vào top 10 ông hoàng lương bổng ở các giải VĐQG châu Âu
    Tiền đạo 26 tuổi người Ba Lan là cầu thủ được trả lương cao nhất tại Bundesliga, đứng trên đồng đội ở Bayern Munich là Mario Gotze.

    Nga. Hulk, 8,5 triệu.

    Van Persie vào top 10 ông hoàng lương bổng ở các giải VĐQG châu Âu
    Tiền đạo người Brazil trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất của giải Ngoại hạng Nga sau khi chuyển từ Porto đến Zenit St Petersburg hồi năm 2012 cùng phí chuyển nhượng 62 triệu đôla.

    Bồ Đào Nha. Iker Casillas, 8,5 triệu.

    Van Persie vào top 10 ông hoàng lương bổng ở các giải VĐQG châu Âu
    Thủ môn từng vô địch World Cup và Euro với tuyển Tây Ban Nha đã trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất của giải vô địch Bồ Đào Nha sau khi chia tay Real Madrid để đầu quân cho Porto mùa hè này.

    Italy. Daniele De Rossi, 7 triệu.

    Van Persie vào top 10 ông hoàng lương bổng ở các giải VĐQG châu Âu
    Tiền vệ phòng ngự 31 tuổi người Italy đã bỏ qua nhiều lời đề nghị rời Serie A. Anh vẫn trung thành với Roma với tư cách đội trưởng và hưởng mức lương cao nhất tại giải đấu này.

    Thổ Nhĩ Kỳ. Robin van Persie, 5,4 triệu.

    Van Persie vào top 10 ông hoàng lương bổng ở các giải VĐQG châu Âu
    Fenerbahce đã lôi kéo được cựu tiền đạo của Arsenal và Man Utd đến với thành Istanbul bằng cách biến anh thành ngôi sao nhận lương cao nhất giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ.

    Scotland. Craig Gordon, 3 triệu.

    Van Persie vào top 10 ông hoàng lương bổng ở các giải VĐQG châu Âu
    Anh vẫn là thủ môn đắt giá nhất mọi thời đại của Vương quốc Anh. Thủ thành 32 tuổi người Scotland đã hồi sinh sự nghiệp tại Celtic từ năm 2014, sau mấy mùa giải thất vọng ở Ngoại hạng Anh trong màu áo Sunderland.

    Bỉ. Steven Defour, 1,5 triệu.

    Van Persie vào top 10 ông hoàng lương bổng ở các giải VĐQG châu Âu
    Tiền vệ 27 tuổi người Bỉ này từng một thời là mục tiêu theo đuổi của Man Utd. Anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất giải vô địch Bỉ sau khi gia nhập Anderlecht từ Porto năm 2014.

    Nguyễn Phát - VnExpress
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...