MỚI NHẤT :
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • Văn Hậu, Quang Hải thực hiện nghĩa cử cao đẹp giữa mùa COVID-19

    18:03 Thứ bảy 29/08/2020

    BongDa.com.vn Mới đây, Văn Hậu, Quang Hải và Đức Chiến đã đại diện các tuyển thủ ĐT Việt Nam trao tiền tài trợ và vật phẩm giúp cho tỉnh Hải Dương phòng chống COVID-19.

    Thời gian qua, các tuyển thủ ĐT Việt Nam đã tham gia chương trình bán đấu giá những vật phẩm, kỷ niệm như áo đấu, huy chương của các cầu thủ, cựu cầu thủ Việt Nam,…

    Đến sáng ngày 28/8, các cầu thủ Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chiến đã thay mặt nhóm tuyển thủ Việt Nam trao tặng hơn 180 triệu đồng cùng một số vật dụng y tế (37.000 khẩu trang y tế, 4 thùng nước sát khuẩn cho bệnh viện Đa khoa Hải Dương) để hỗ trợ tỉnh Hải Dương trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ ĐT Việt Nam trao tặng tiền tài trợ và vật dụng y tế cho tỉnh Hải Dương. Ảnh: Bongdaplus. 

    Đây là một nghĩa cử rất ý nghĩa của các tuyển thủ. Chia sẻ với báo chí, Văn Hậu cho biết: “Trong tình hình dịch COVID-19 gây ra nhiều khó khăn ở nhiều nơi trên cả nước, nhiều cầu thủ muốn dùng chiếc áo, huy chương kỷ niệm của mình để đấu giá, qua đó sử dụng tiền để ủng hộ các địa phương trong công tác chống dịch.

    Thời gian ở Hà Lan, thông qua internet, tôi hiểu rằng tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam ảnh hưởng thế nào. Tôi luôn hướng về quê nhà, muốn làm một điều gì đó để góp sức bảo vệ Việt Nam trước dịch COVID-19.

    Trước đó, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cũng đã ủng hộ số tiền 300 triệu đồng từ việc đấu giá chiếc áo đấu ĐT Việt Nam cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương.

    Đăng Huy | 17:33 29/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...