MỚI NHẤT :
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Van Gaal trách M.U vụ Nathaniel Clyne

    11:29 Thứ ba 30/06/2015

    Chứng kiến Nathaniel Clyne tới Liverpool, HLV Van Gaal không khỏi bực tức khi BLĐ M.U để hụt mất một mục tiêu rất chất lượng.

    Chứng kiến Nathaniel Clyne tới Liverpool, HLV Van Gaal không khỏi bực tức khi BLĐ M.U để hụt mất một mục tiêu rất chất lượng.

    Van Gaal tiếc đứt ruột khi Nathaniel Clyne cập bến Liverpool. Ảnh: Internet.
    Van Gaal tiếc đứt ruột khi Nathaniel Clyne cập bến Liverpool. Ảnh: Internet.

    Vị trí hậu vệ phải là một trong những điểm yếu nhất của M.U ở mùa giải vừa qua, Rafael thường xuyên dính chấn thương và không đóng góp được nhiều cho đội bóng. HLV Van Gaal buộc phải kéo tiền vệ cánh Valencia xuống đá thay vị trí mà hậu vệ người Brazil để lại. Công bằng mà nói Valencia đã chơi nỗ lực nhưng chỉ ở mức tròn vai, nhận thấy vấn đề này “Tulip Thép” đang ưu tiên đưa về một hậu vệ cánh phải đẳng cấp ở kỳ chuyển nhượng hè 2015.

    Rất nhiều mục tiêu đã được vạch ra, trong đó ưu tiên hàng đầu của vị chiến lược gia người Hà Lan là hậu vệ Nathaniel Clyne của Southampton. Mùa giải vừa qua, hậu vệ người Anh đã trưởng thành vượt bậc và trở thành nhân tố không thể thay thế nơi hành lang cánh phải của đội bóng chủ sân St Mary. HLV Van Gaal rất ấn tượng với màn trình diễn của hậu vệ người Anh, ông muốn BLĐ M.U đưa bằng được Clyne về Old Trafford ở hè 2015. Thế nhưng, Nathaniel Clyne chấp nhận tới Liverpool với một bản hợp đồng trị giá 12,5 triệu bảng. Quyết định của hậu vệ người Anh khiến Van Gaal rất tức giận. Ông cho rằng, GĐĐH Ed Woodward quá chú ý vào thương vụ Ramos nên để tuột mất ngôi sao của Southampton.

    Sau khi vồ hụt Clyne, M.U đang đánh tiếng muốn có Seamus Coleman của Everton. Hậu vệ người CH Ireland cũng được đánh giá rất cao với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng của mình. Ở tuổi 26, ngôi sao của Everton đang bước vào giai đoạn độ chín của sự nghiệp. Seamus Coleman được đánh giá là một trong những hậu vệ phải chơi ổn định nhất Premier League mùa giải vừa qua. Có được Coleman cũng là sự thay thế xứng đáng khi mục tiêu Clyne đã là người của Liverpool.

    Tờ Starsport khẳng định, M.U dự định chi ra 15 triệu bảng nhằm thuyết phục Everton nhượng lại Coleman. Nếu đội bóng này không đồng ý Quỷ đỏ tiếp tục tăng giá mua hậu vệ người CH Ireland. Đặc biệt, HLV Van Gaal sẵn sàng dùng trung vệ Jonny Evans, tiền vệ Adnan Januzaj hay chân sút James Wilson làm “mồi nhử” để có được Coleman theo chiều ngược lại.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...