MỚI NHẤT :
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Van Gaal thất bại vì từ chối thích nghi

    15:53 Chủ nhật 22/05/2016

    Tạm biệt Louis van Gaal. Có tới 90% HLV người Hà Lan sẽ rời sân Old Trafford hè này. Gần như tất cả các tờ báo lớn của Anh đều khẳng định.

    (BongDa.com.vn) – Tạm biệt Louis van Gaal. Có tới 90% HLV người Hà Lan sẽ rời sân Old Trafford hè này. Gần như tất cả các tờ báo lớn của Anh đều khẳng định bản hợp đồng giữa M.U và Jose Mourinho đã được ký.

    Van Gaal sẽ rời Manchester United? Ảnh: Internet.
    Van Gaal sẽ rời Manchester United? Ảnh: Internet.

    Hôm qua, Jose Mourinho có mặt tại London (Anh) để xem trận đấm bốc giữa David Haye và Arnold Gjergjaj. Cách đó chưa đầy 5 km, Van Gaal có chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp tại Anh cùng Manchester United. Một cách nghẹt thở.

    Cả BBC, The Guardian và Telegraph – những tờ báo uy tín của Anh đều khẳng định như đinh đóng cột. Thậm chí thỏa thuận còn được tin rằng, đã được ký trước trận gặp Crystal Palace. Nhưng Van Gaal không quan tâm. “Tôi sẽ không nói về việc ra đi. Mấy ai vô địch được ở 4 quốc gia như tôi. Mấy HLV làm được như tôi,” Van Gaal nói với phóng viên sau trận. Vẫn trạng thái cao ngạo và đầy tự tôn. Một số người thậm chí có thể coi đó là sự tự cao. Nhưng đó mới là Van Gaal.

    Đúng là Van Gaal đã vô địch. Đúng là M.U trong 2 tháng qua đã chơi hay hơn, cuốn hút hơn. Nhưng tựu chung lại, sau hai năm nắm quyền tại Manchester United, Van Gaal vẫn bị coi là kẻ thất bại. Năm đầu tiên, ông đưa M.U dự Champions League (sau khi tiêu rất nhiều tiền). Năm hai, ông giúp M.U dự Europa League và có FA Cup (sau khi tiếp tục chi thêm một đống tiền nữa).

    Đây là Manchester United, CLB với số lượng CĐV khủng khiếp trên thế giới (có thể là số 1 theo nhiều thống kê). Thi đấu tại một giải đấu cuốn hút như Premier League, và từng giành vô số những danh hiệu. Nhưng Van Gaal không có gì. CĐV Arsenal la ó Wenger vì ông không thể vô địch Premier League, dù HLV này luôn đem lại cho họ suất Champions League và 2 cúp FA trong 3 năm qua. Lối chơi của Arsenal cũng có phần cuốn hút hơn M.U.

    Công của Van Gaal có lẽ là phát hiện tài năng trẻ. Nhưng có lẽ khi ông rời đi, di sản lớn nhất mà người ta nhớ, là những tiếng hô nhàm chán: “boring, boring”, hay là những khán đài Old Trafford trống vắng, điều hiếm khi xảy ra trong lịch sử CLB.

    Van Gaal thất bại vì từ chối thay đổi. Thay đổi đề phù hợp với bóng đá Anh và guu của người Ăng-lê. Rõ nhất hãy tham khảo những lời của Angel di Maria. “Rất khó khăn để làm vừa lòng Van Gaal. Ông ấy rất cứng nhắc.”

    Van Gaal nói đây sẽ là công việc cuối cùng của mình, trước khi nghỉ hưu và đi du lịch cùng vợ. Một kết thúc buồn (vì bị sa thải trước 1 năm hợp đồng) hay hạnh phúc (vì vô địch trong trận cuối cùng?), tuỳ cách chúng tađánh giá. Nhưng có một điều chắc chắn, Van Gaal đã nhận được những gì mình xứng đáng, và có thể đó là điều ông muốn.

    Nguyễn Thanh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...