MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Van Gaal cần thời gian để xây dựng ‘dải ngân hà’ ở M.U

    13:20 Thứ bảy 15/08/2015

    Thầy trò HLV Van Gaal thắng 2 trận liên tiếp để vươn lên ngôi đầu bảng, nhưng màn trình diễn của họ chưa làm hài lòng cổ động viên nhà.

    “Quỷ đỏ” Manchester thắng 2 trận liên tiếp để vươn lên ngôi đầu bảng, nhưng màn trình diễn của họ chưa khiến đối thủ “tâm phục khẩu phục” và làm hài lòng cổ động viên nhà.

    Van Gaal cần thời gian để xây dựng ‘dải ngân hà’ ở M.U
    Rooney chưa tìm lại phong độ tốt nhất. Anh thi đấu không thành công như mong đợi ở cả 2 trận gặp Tottenham và Aston Villa. Ảnh: Internet.

    M.U không nên hoãn việc mua tiền đạo

    Wayne Rooney hiện là thủ lĩnh tinh thần của M.U trong phòng thay đồ và trên sân, nhưng chưa thể hiện vai trò đầu tàu mỗi khi đội nhà gặp khó khăn. Sau 2 trận, Ro10 chưa để lại bất cứ dấu ấn nào: không bàn thắng và cũng chẳng có một pha kiến tạo. Anh thậm chí còn không tung ra được cú sút nguy hiểm nào về phía khung thành đối phương. Rooney cho thấy tốc độ và sự nhạy bén giảm đi nhiều so với những mùa trước. Mục tiêu ghi hơn 20 bàn mà huấn luyện viên Van Gaal đề ra sẽ rất khó đạt được nếu anh tiếp tục thể hiện phong độ gây thất vọng như trong 180 phút vừa qua.

    Sau hai chiến thắng cùng tỷ số 1-0 với thế trận tấn công khiến người xem phát buồn ngủ, M.U cần đưa một chân sút chất lượng về sân Old Trafford nhằm tạo ra môi trường cạnh tranh trên hàng công. HLV Van Gaal hy vọng có sự phục vụ của Pedro, nhưng cầu thủ này hiện vẫn cách xa “Quỷ đỏ” thành Manchester. Mức phí phá vỡ hợp đồng của tiền đạo người Tây Ban Nha trị giá 22 triệu bảng.

    Januzaj cần được tin tưởng nhiều hơn

    Khi kế hoạch bổ sung nhân sự cho hàng công đang được tiến hành, HLV Van Gaal quyết định điều chỉnh cách sắp xếp nhận sự cho đội hình 4-2-3-1. Nhân tố mang đến hy vọng cho M.U là tiền vệ Adnan Januzaj. Ở lần đầu đá chính, anh không làm ban huấn luyện và người hâm mộ M.U thất vọng. Đảm nhận vai trò hộ công chơi phía sau Wayne Rooney, Januzaj ghi bàn duy nhất của trận đấu sau pha xử lý tinh tế loại bỏ Richards. Anh lập công cho M.U sau hơn một năm kể từ lần gần nhất vào tháng 4/2014 gặp Newcastle.

    Van Gaal cần thời gian để xây dựng ‘dải ngân hà’ ở M.U
    Tiền vệ trẻ Januzaj xứng đáng nhận được lời khen sau trận gặp Aston Villa. Ảnh: Internet.

    Depay chơi hay bên cánh trái

    Khi Ashley Young xuất phát trên băng ghế dự bị, Depay được trả lại cánh trái. Được thi đấu ở vị trí sở trường, tân binh người Hà Lan để lại ấn tượng. Anh băng xuống phá bẫy việt vị để đón đường chọc khe của Juan Mata, nhưng cú đệm lòng lại đi chệch khung thành trong sự tiếc nuối của cổ động viên M.U trên khán đài sân Villa Park. Hướng tấn công bên cánh trái chiếm tỷ lệ gần 50% trong những pha lên bóng của “Quỷ đỏ”, so với 22,6% ở trung lộ và 27,7% bên cánh phải. Tuy nhiên, việc Depay và Ashley Young cùng chơi tốt bên cánh này đem đến cơn đau đầu dễ chịu cho HLV Van Gaal. Sự cạnh tranh giữa hai cầu thủ sẽ giúp ông có nhiều phương án lựa chọn cho cánh trái.

    Juan Mata trở thành kiến trúc sư ở M.U

    Van Gaal cần thời gian để xây dựng ‘dải ngân hà’ ở M.U
    HLV Van Gaal đang đưa M.U đi theo lộ trình vạch ra sẵn dù đội bóng hiện chơi chưa thuyết phục. Ảnh: Internet.

    Trong cả hai trận đầu tiên mùa này, tiền vệ người Tây Ban Nha đều thi đấu tốt bên cánh phải. Juan Mata là tác giả của pha kiến tạo cho Adnan Januzaj ghi bàn duy nhất của trận gặp Aston Villa. Ngoài ra, anh thực hiện cú chọc khe vừa tầm băng xuống của Depay, nhưng đồng đội dứt điểm không thành công. Sự xuất sắc của Mata và Darmian giúp HLV Van Gaal yên tâm về cánh phải của M.U.

    Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan cần thêm thời gian để lựa chọn đội hình và lối chơi phù hợp nhất cho M.U. Khi đó, ông mới phát huy sở trường của các học trò và giúp đội chủ sân Old Trafford tìm lại vị thế xứng đáng là câu lạc bộ giàu thành tích nhất lịch sử Premier League.

    Đức Mạnh - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...