MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 'Van Dijk mới lên đỉnh cao 2 năm, cần trở lại mặt đất ngay'

    13:24 Thứ bảy 19/09/2020 | 1

    BongDa.com.vn Trung vệ của Liverpool tiếp tục nhận về những lời khuyên sau trận đấu kém ấn tượng.

    Virgil van Dijk vốn đã chơi tốt trong màu áo CLB từ lâu, nhưng phải khi chuyển đến Liverpool cuối năm 2017, anh mới chính thức được nâng tầm thế giới. Bên cạnh đó, trung vệ này cũng góp công lớn trong sự trở lại của đội tuyển Hà Lan 2 năm gần đây, do vậy càng được tôn vinh.

    Thế nhưng cũng chỉ trong nửa tháng gần đây, Van Dijk liên tục khiến các màu áo của mình thất vọng. Hồi đầu tháng, ở trận Hà Lan gặp Ý, Virgil cùng với những đồng đội khác đều mắc lỗi vị trí, giúp Nicolo Barella ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Mới đây, anh tiếp tục chơi lơ là, Liverpool bị thủng lưới đến 3 bàn trước Leeds United.

    Toure identifies weakness in 'unbelievable' Liverpool defender Van Dijk - Bóng Đá

    Van Dijk tiếp tục bị chỉ trích.

    Những màn trình diễn này khiến Van Dijk nhận nhiều chỉ trích. Cựu danh thủ Wim Kieft cho rằng anh hơi tự mãn: "Van Dijk cần trở lại mặt đất. Cậu ấy chơi hời hợt, cư xử ở cả đội tuyển và Liverpool như thể mình là một ngôi sao mới đến, một người lãnh đạo, không thích các đồng nghiệp của mình lắm."

    "Đồng thời, cậu ấy cũng lười biếng và lãnh đạm, để xảy ra lỗi và thường xuyên trốn khỏi các tình huống phòng ngự. Với vị trí của mình, cậu ấy cần tiến lên đầu trong những cuộc chiến."

    "Van Dijk đã mất một thời gian dài để có thể lên được đẳng cấp quốc tế. Cậu ấy đã ở đó được khoảng 2 mùa giải, nhưng điều quan trọng lúc này là Van Dijk cần kiểm điểm lại bản thân mình. Môi trường cũng góp phần trong chuyện này, mọi chuyện sẽ ổn hơn nếu các HLV thường xuyên chỉnh đốn cậu ấy."

    Siêu phẩm bàn thắng của Van Dijk:

     
    Thanh Vũ | 12:54 19/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...