MỚI NHẤT :
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Van Dijk - Người thay đổi lịch sử bóng đá

    20:31 Thứ hai 05/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Có thể khẳng định trung vệ người Hà Lan là một trong những bản hợp đồng thành công nhất lịch sử Liverpool.

    Trong bóng đá trước đây, mỗi khi quyết định chiêu mộ một trung vệ thuộc hàng "khủng", đa số các câu lạc bộ chỉ cần phải bỏ ra khoảng 30-50 triệu bảng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, vị trí này đang dần trở nên đắt đỏ hơn.

    Vào những năm 2000, hàng loạt kỷ lục chuyển nhượng được xác lập cho những trung vệ, có thể kể đến Lilian Thuram chuyển đến Juventus với mức giá 36,5 triệu bảng, hay Manchester United bỏ ra 30 triệu bảng để chiêu mộ Rio Ferdinand.

    Một thời gian dài sau đó, những "bom tấn" ở vị trí này không bao giờ có mức phí chuyển nhượng vượt quá 30 triệu bảng, như những Ricardo Carvalho, Pepe, hay Marquinhos. Riêng chỉ có David Luiz khiến PSG phải bỏ ra đến 50 triệu bảng, xô đổ luôn kỷ lục thế giới vào thời điểm đó.

     - Bóng Đá

    Tài năng của Luiz khiến PSG phải phá vỡ kỷ lục cho một trung vệ.

    Có thể nói Manchester City chính là đội bóng phá vỡ đi quy tắc này, họ không ngần ngại bỏ ra những khoản tiền khổng lồ để nâng cấp hàng phòng ngự của mình. Mà người đứng sau không ai khác, chính là HLV Pep Guardiola.

    Ông đã chiêu mộ John Stones với mức giá 50 triệu bảng, và sau đó là 57 triệu bảng cho Aymeric Laporte. Chưa kể, hai tân binh khác của Man City là Kyle Walker và Benjamin Mendy cũng là những hậu vệ cánh đắt giá nhất thế giới vào thời điểm trước đây.

    Nếu nói Guardiola là người khởi đầu cho cuộc "cách mạng" này, thì người chính thức hoàn thành nó lại là đối thủ không đội trời chung của ông, HLV Jurgen Klopp. Vụ chuyển nhượng Neymar làm thay đổi toàn bộ thị trường chuyển nhượng, tương tự, thương vụ của Virgil Van Dijk đã thực sự thay đổi giá trị của các trung vệ.

     - Bóng Đá

    Van Dijk chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: Hoàn hảo.

    75 triệu bảng mà Liverpool bỏ ra được cho là hoàn toàn xứng đáng, thậm chí là vượt xa những gì The Kop mong đợi. Hàng thủ được nâng cấp một cách triệt để, và trung vệ người Hà Lan không có bất kỳ điểm yếu nào để chỉ trích, đến nỗi người ta phải trông chờ vào việc anh bị rê bóng qua người để đem ra bàn luận.

    Rất lâu rồi mới có một hậu vệ được xem là nhân tố quan trọng nhất của đội bóng, cũng chính sự thành công này đã thay đổi luôn quan điểm của những đội bóng lớn khác. Họ nhận thấy đây là vị trí cần phải được đầu tư mạnh mẽ, bởi tác động của nó đến đội bóng là vô cùng to lớn.

    Sau Van Dijk, tính đến nay đã có thêm 4 cái tên gia nhập vào Top 10 trung vệ đắt giá nhất thế giới. Và thậm chí, mới đây vị trí số 1 của cầu thủ người Hà Lan cũng bị soán ngôi bởi Harry Maguire, với 80 triệu bảng được Man United bỏ ra.

    Huỳnh Phong | 20:15 05/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...