MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Van der Sar cảm ơn Johan Cruyff vì lời khuyên từ 9 năm trước

    15:06 Thứ tư 05/08/2020 | 1

    BongDa.com.vn Huyền thoại bóng đá Hà Lan nói về quãng thời gian mình nằm trong ban lãnh đạo Ajax.

     

     5 siêu phẩm của Johan cho Ajax

    Edwin van der Sar có một thời cầu thủ rất thành công trong màu áo Ajax Amsterdam. Sau khi chinh chiến và giành vinh quang với nhiều đội bóng khác nhau, Edwin giải nghệ năm 2011, nhanh chóng sau đó được Ajax tiếp cận, đến năm 2012, anh chính thức quay lại đội bóng cũ với vai trò giám đốc tiếp thị, năm 2016 trở thành giám đốc điều hành CLB.

    Về Ajax cùng thời điểm với Van der Sar là Marc Overmars. Cùng nhau, bộ đôi này đã có nhiều đóng góp đáng kể cho ông lớn Hà Lan. Những mùa giải gần đây, Ajax bắt đầu được hái quả ngọt từ những cống hiến thầm lặng của hai cựu danh thủ này.

    Van der Sar 9 years of Ajax director: 'Cruijff was right, Overmars and I notice' - Bóng Đá

     Johan là người gọi Edwin về Ajax.

    Mới đây, khi nhìn lại quãng thời gian mình nằm trong ban lãnh đạo Ajax, Edwin van der Sar cho biết những lời nói của huyền thoại Johan Cruyff trong giai đoạn đầu đã giúp ích cho anh rất nhiều: "Ông ấy nói chuyện với chúng tôi, nói rằng 'Các cậu đã hiểu cảm giác bị dư luận chú ý là như thế nào, cảm giác khi được tán thưởng và cả khi bị chỉ trích, cho nên giờ đây những thứ đó sẽ khiến các cậu ít bận tâm'."

    "Tôi và Marc Overmars đã làm việc lâu dài với nhau, chúng tôi kết luận rằng Johan đã nói đúng. Chúng tôi không làm vừa lòng mọi người, cũng không để cánh phóng viên và những thứ được viết ra trên báo chí khiến chúng tôi tức giận."

    "Marc và tôi muốn được tiếp tục trả ơn CLB vì đã cho chúng tôi cơ hội được thi đấu ở đây."

    Thanh Vũ | 14:36 05/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...