MỚI NHẤT :
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • Vấn đề của Man City: Khi The Citizens chạy sau M.U ở châu Á

    13:57 Chủ nhật 31/07/2016 | 9

    BongDa.com.vn Manchester City đang cố gắng để vượt qua tầm ảnh hưởng của người hàng xóm Manchester United tại châu Á. Nhưng nó có thể mang đến hệ lụy khó lường ở mùa giải tới.

    Cùng đến Trung Quốc du đấu trong khuôn khổ ICC Cup 2016, Mourinho liên tục chê bai điều kiện tập luyện, thi đấu của ban tổ chức còn Guardiola im lặng. Mourinho yêu cầu họp báo ngoài trời khi căn phòng ban tổ chức bố trí quá chật và nóng còn Guardiola kiên nhẫn trả lời phỏng vấn với gương mặt nhễ nhại mồ hôi cùng chiếc khăn thường trực ở trên tay.

    MC1

     Man City muốn vượt qua M.U ở thị trường châu Á bằng cách xâm nhập vào Trung Quốc.

    Vì lợi ích của câu lạc bộ, Guardiola im lặng chấp nhận tất cả. Nhưng đến cuối cùng ông cũng không thể chấp nhận chuyến du đấu chỉ mang tính thương mại này nữa. Ngay trước thềm trận đấu với Dortmund, Guardiola tuyên bố thẳng thừng: "Tôi không thể chấp nhận được điều kiện mặt sân ở đây. Nó quá tồi khiến các cầu thủ dễ bị chấn thương."

    Châu Á liệu có phải thiên đường?

    David Gill, cựu giám đốc điều hành M.U từng để lại câu nói nổi tiếng: "Man City chẳng bao giờ gây dựng được thị trường mạnh tại châu Á như những gì M.U đã làm được." Câu nói ấy luẩn quẩn trong đầu giới chóp bu The Citizens cho đến tận hôm nay. Họ muốn chứng minh luận điểm ngược lại.

    Man City chấp nhận bán 13% cổ phần cho một tập đoàn đến từ Trung Quốc nhằm tạo điều kiện thâm nhập thị trường đầy tiềm năng ở quốc gia có dân số gấp 21 lần Vương quốc Anh. Để nhận được số tiền đầu tư 265 triệu bảng, Man City đồng ý đến Trung Quốc trong khi những ký ức chẳng mấy tốt đẹp ở những chuyến du đấu châu Á vẫn còn mới nguyên.

    Năm 2013, Man City tham dự Premier League Asia Trophy tại Hồng Kông - Trung Quốc. Họ giành chức vô địch khi đánh bại Sunderland với tỉ số 1-0 trên SVĐ Hồng Kông (Hong Kong Stadium - PV). Điều đáng nói là chất lượng mặt sân tại đây bị mô tả là "như một ruộng khoai tây".

    Sau trận đấu đó, Sunderland tuyên bố sẽ không đến châu Á du đấu trừ khi ban tổ chức đảm bảo được điều kiện mặt sân. Kết quả là hè này, "mèo đen" du đấu khá gần khi chỉ di chuyển giữa Anh, Pháp và Áo. Còn Man City mất 9 tiếng rưỡi trên máy bay di chuyển từ Munich sang Bắc Kinh.

    MC2

     Man City từng thi đấu tại Hồng Kông với mặt sân như "một ruộng khoai tây".

    Thực chất HLV Guardiola không thích chuyến đi này. Nhưng Pep không nói sổ toẹt giống người đồng nghiệp cá tính Jose Mourinho. Cả hai đều giống nhau là những chiến lược gia mới đến, thế nên họ cần thời gian tập luyện nhiều hơn với các cầu thủ để tạo sự nhuần nhuyễn trong lối chơi mới, thay vì vắt sức trong những chuyến du đấu.

    Vấn đề là Man City đang rất cần những khoản tiền lớn từ chuyến du đấu cùng cơ hội quảng bá thương hiệu. Đồng thời, hợp đồng ràng buộc với nhà đầu tư Trung Quốc cũng không cho phép The Citizens rút lui. M.U có thể thua tan tác 1-4 khi gặp Dortmund nhưng Man City thì không thể, họ cần một kết quả khả quan theo yêu cầu của đối tác.

    Khi Man City vẫn còn một trận đấu phía trước tại Trung Quốc và phải bung sức thì M.U đã nhanh chóng trở về Anh tập luyện trong điều kiện tốt hơn. Mourinho tuyên bố M.U sẽ không trở lại Trung Quốc chừng nào ông còn tại vị còn Guardiola chỉ biết âm thầm cầu nguyện không cầu thủ nào dính chấn thương.

    Như Đạt | 11:04 31/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...