MỚI NHẤT :
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Vấn đề của Big Six (Kỳ 2): Liverpool cố chấp và tham lam

    21:37 Thứ tư 27/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Liverpool dường như đang quá tham lam và cầu toàn, điều này có thể sẽ ảnh hướng rất lớn đến tham vọng giành lấy danh hiệu của họ mùa này.

    Mùa giải 2018/19 đang dần đi đến chặng cuối, và đến lúc này có thể nói rằng Liverpool vẫn đang làm rất tốt dưới sự dẫn dắt của Klopp. Cụ thể sau 31 vòng đấu, Lữ Đoàn Đỏ vẫn đang dẫn đầu Premier League với 2 điểm nhiều hơn so với Man City (do thi đấu nhiều hơn 1 trận) và bên cạnh đó là việc lọt vào tứ kết Champions League.

    Vấn đề của Big Six (Kỳ 1): Liverpool cố chấp và tham lam - Bóng Đá

     Liverpool vẫn đang thi đấu rất tốt.

    Tuy nhiên theo góc nhìn của nhiều chuyên gia, những lo ngại về khả năng Liverpool tiếp tục không thể chạm tay vào chiếc cúp bạc tại Premier League một lần nữa là hoàn toàn có thể xảy ra, vì thực tế phong độ của Lữ Đoàn Đỏ đã sa sút rất nhiều kể từ thế giới bước vào năm 2019. Cụ thể trong 14 trận đã đấu trong năm nay, Liverpool chỉ mới thắng được 7 lần.

    Một trong những lý do dẫn đến sự sa sút đáng báo động này của Liverpool nằm ở việc Klopp dường như đang không đủ tỉnh táo để chọn ra một lối chơi chủ đạo cho đội bóng, khi ông đang quá cầu toàn trong công việc của mình. Đơn cử đó là Salah, khi đến lúc này ông vẫn chưa đình hình xong đây sẽ là một tiền đạo bám biên, hay sẽ thi đấu bó vào trung lộ nhiều hơn. Trường hợp tương tự đó là với Firmino, người vẫn đang loay hoay tìm cách thích nghi với vai trò tiền đạo ảo của mình.

    Với Klopp, triết lý bóng đá tấn công luôn là ưu tiên hàng đầu của ông kể từ những ngày đầu dẫn dắt Liverpool. Đó là lý do chiến lược gia người Đức luôn sử dụng ít nhất 3 tiền đạo trong các trận đấu của mình. Thời gian đầu, do quá mải mê tấn công, Klopp đã bỏ quên việc phòng ngự khiến Lữ Đoàn Đỏ trở nên rất mất cân bằng. Trong mùa giải năm nay, bài toán này đã phần nào được giải quyết, khi Klopp quyết định sử dụng 3 'công nhân' ở tuyến giữa để kiểm soát bóng.

    Cách làm này thực tế đã giúp Liverpool trở nên cân bằng và ổn định hơn, nhưng bù lại Liverpool lại đang bị mất đi chiếc 'cầu nối' với 3 mũi nhọn ở phía trên. Họ đang thiếu đi một tiền vệ có khả năng sáng tạo và khả năng tạo đột biến với những đường chuyền của mình, điều mà Coutinho đã thể hiện rất tốt trước ngày ra đi.

    Vấn đề của Big Six (Kỳ 1): Liverpool cố chấp và tham lam - Bóng Đá

     Tuy nhiên sự thiếu linh hoạt của Klopp đang mang đến một vài khó khăn cho Liverpool.

    Klop biết rõ điều này, đó là lý do ông từng cố gắng thử nghiệm Shaqiri và Lallana thi đấu phía sau 3 tiền đạo. Tuy nhiên cả 2 cầu thủ này vẫn chưa khiến Klopp quá hài lòng, vì đơn giản họ không biết hỗ trợ phòng ngự. Phải chăng Klopp đã quá tham lam khi yêu cầu một cầu thủ có thiên hướng sáng tạo phải tham gia phòng ngự quá nhiều?

    Tại sao Klopp không chấp nhận một hướng đi mới, đó là rút bớt một tiền đạo? Lúc này thay vì đá với sơ đồ 4-3-2-1, thì Liverpool hoàn toàn có thể linh động đá với sơ đồ 4-3-1-2 hoặc 4-1-2-1-2. Trong trường hợp muốn giữ lại 3 tiền đạo phía trên, tại sao Liverpool không bớt đi một công nhân để giao lại trọng trách càn quét cho Fabinho và Henderson, để bổ sung 'chất xám' từ Shaqiri hay Lallana?

    Đáng tiếc Klopp chưa bao giờ nhận bản thân mình sai, và ông vẫn đang cố gắng chứng minh những gì mà ông đang xây dựng là hoàn toàn chính xác. Liệu chăng điều này sẽ khiến Liverpool phải trả giá vào cuối mùa? Hãy chờ xem.

    Video phong cách chiến thuật của Liverpool

    Kỳ Anh | 21:35 27/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...