MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Cách biệt mong manh (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Van Bakel sử dụng tên tiếng Việt nào sau khi nhập tịch?

    12:08 Thứ tư 28/10/2015

    (BongDa.com.vn) - Đó là cái tên tiếng Việt sau khi nhập tịch của trung vệ người Hà Lan của CLB Thanh Hóa Danny van Bakel.

    (BongDa.com.vn) – Trung vệ người Hà Lan của CLB Thanh Hóa Danny van Bakel đã chọn cho mình cái tên là Nguyễn Hữu Long sau khi nhập tịch Việt Nam.

    Gia đình Van Bakel tại quê nhà Hà Lan. Ảnh: Internet.
    Gia đình Van Bakel tại quê nhà Hà Lan. Ảnh: Internet.
    M
    ới đây, trung vệ Hà Lan Danny van Bakel đã quyết định nộp đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam sau 5 năm chơi bóng tại V-League. Hiện nay, Van Bakel đang ở Hà Lan để hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi lên đường về Việt Nam vào đầu tháng 11. Sau khi có mặt ở Việt Nam, trung vệ này sẽ chính thức nộp hồ sơ xin nhập tịch.

    Giải thích về cái tên tiếng Việt của mình, trung vệ người Hà Lan của CLB Thanh Hóa cho biết Hữu Long là cái tên thể hiện sự mạnh mẽ, đồng thời lấy họ Nguyễn của vợ để làm họ của mình. Vợ Van Bakel là DJ Myno có tên là Nguyễn Thị Ngọc My. Bên cạnh đó hai vợ chồng cũng chọn cho con trai một cái tên tiếng Việt là Nguyễn David Hữu Lâm.

    Van Bakel có 5 năm chơi bóng ở Việt Nam nên trình độ tiếng Việt của anh cũng khá sành sỏi. Ngoài ra, việc có một cô vợ người bản địa cũng sẽ khiến cho quá trình nhập tịch của trung vệ này diễn ra khá thuận lợi.

    Được biết, bên cạnh mong muốn được mang quốc tịch Việt Nam, Van Bakel còn mong muốn được cống hiến cho ĐTQG của quê hương mới. Anh nói:

    “Tôi đã sống và làm việc ở Việt Nam được 5 năm, đồng thời tôi có vợ Việt Nam, vì thế tôi cảm thấy đây giống như là quê hương thứ hai của mình. Tôi yêu đất nước này và mong muốn được khoác áo cho ĐTQG Việt Nam. Tôi biết cầu thủ nhập tịch như tôi không dễ được VFF chấp nhận. Nhưng tôi vẫn hy vọng có ngày ước mơ của tôi sẽ thành hiện thực.”

    Phía lãnh đạo CLB Thanh Hóa rất ủng hộ ý định nhập tịch này của Van Bakel bởi như vậy Thanh Hóa sẽ có thể có thể có ba “tây” thi đấu trên sân ở mùa giải mới.

    Thanh Lê - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...