MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • V-League đang được hệ thống giám sát cá độ chặt chẽ

    10:49 Thứ sáu 17/06/2016 | 3

    BongDa.com.vn Thẳng thắn chia sẻ cách thức hoạt động của hệ thống chống cá độ, phát hiện tiêu cực tại V-League, lãnh đạo công ty VPF tin tưởng các trận đấu vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát và mọi diễn biến tiêu cực (nếu có) đang được giám sát chặt chẽ.

    anh2

     Công ty cổ phần chuyên nghiệp bóng đá Việt Nam (VPF) gặp gỡ báo chí tại Hà Nội (16/06). Ảnh: Tuấn Tài.

    Tại cuộc gặp gỡ báo chí định kỳ diễn ra chiều ngày 16/6 vừa qua, khi phóng viên hỏi lãnh đạo VPF phía Sportradar đã phát hiện ra trận đấu nào có tiêu cực chưa thì ông Cao Văn Chóng - Tổng giám đốc VPF nói rằng đến thời điểm này chưa thể công bố điều gì.

    “Sportradar hoạt động trên toàn thế giới, có thể xâm nhập, nắm bắt được nội dung của các tin nhắn viễn thông hay các vấn đề được trao đổi, nhắn tin kín trên mạng xã hội. Chính vì thế, các hoạt động tiêu cực trong bóng đá được giao dịch với nhau qua các mạng viễn thông hay trên Internet đều được Sportradar kiểm soát và phát hiện,” ông Cao Văn Chóng cho biết.

    anh1

     Tổng Giám đốc VPF khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ hệ thống cá độ của V-League và hạng nhất QG 2016. Ảnh: Tuấn Tài

    Trước khi bước vào mùa giải này, VPF đã ký hợp đồng hợp tác với Sportradar để phòng chống, ngăn ngừa tiêu cực tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đây là bước đi mang tính lịch sử giúp VPF có những biện pháp cần thiết trong cuộc đối đầu với nạn tiêu cực trong bóng đá.

    Ngay sau đó, VPF cùng với Sportradar tổ chức hội thảo đối với đại diện các CLB V-League, hạng Nhất nhằm nói rõ hơn quy trình hoạt động của hệ thống này cũng như có những lời “mách nước” với các đội trong việc phòng chống tiêu cực, dàn xếp tỷ số.

    Sở dĩ VPF lại xốt xắng bắt tay với Sportradar bởi trước đây có rất nhiều trận đấu khiến dư luận hoài nghi vì tính trung thực khiến tỷ số trận đấu bị “méo mó”. Đặc biệt, ở giai đoạn cuối mùa giải, dư luận càng nổi sóng khi cho rằng nhiều đội bóng không còn động lực phấn đấu đã thi đấu nương chân dẫn đến các kết quả đầy bất ngờ.

    Hơn nữa, trước đó nhiều cầu thủ của Ninh Binh, Đồng Nai đã dính án tiêu cực, dàn xếp tỷ số và bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố đã ảnh hưởng ghê gớm đến bóng đá nước nhà. Muốn “nắm thóp” cầu thủ, chủ động trong mọi tình huống nên VPF đã cùng bắt tay với Sportradar để kiểm soát đôi chân lẫn cái đầu của các thành viên tham dự giải.

    Tuy nhiên, do điều khoản cam kết trong hợp đồng nên VPF không thể nói cụ thể có trường hợp cá nhân hay đội bóng nào tiêu cực hay không. Ông Chóng tiết lộ: “Mọi việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát và Sportradar vẫn bám sát mọi diễn biến của các trận đấu cũng như các vấn đề xung quanh”. Cũng theo tiết lộ của ông Chóng thì các đợt tập huấn trọng tài hay các cuộc họp trước giải với các đội bóng, VPF đều cử cán bộ cảnh sát đến trao đổi về việc phòng chống tiêu cực.

    Tuấn Tài - Thể thao Việt Nam | 09:45 17/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...