MỚI NHẤT :
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Ứng viên Chủ tịch FIFA ví Blatter là loài thú ăn thịt người

    23:55 Thứ sáu 31/07/2015

    Cựu Phó chủ tịch FIFA, Chung Mong-joon dùng những ngôn từ rất nặng nề để chỉ trích Sepp Blatter.

    Cựu Phó chủ tịch FIFA, Chung Mong-joon dùng những ngôn từ rất nặng nề để chỉ trích Sepp Blatter.

    Ứng viên Chủ tịch FIFA ví Blatter là loài thú ăn thịt người
    Ông Chung Mong-joon chỉ trích gay gắt Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Ảnh: Internet.

    Hôm 30/7, Liên đoàn bóng đá xứ Wales (FAW) đứng về phía Liên đoàn bóng đá Anh (FA) nhằm ủng hộ Michel Platini trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA. Nhân sự kiện này, cựu Phó chủ tịch FIFA, Chung Mong-joon bày tỏ sự không hài lòng, đồng thời khẳng định sẽ ra tranh cử ngày 26/2/2016.

    “Platini là cầu thủ giỏi, nhưng ông ta không chắc là Chủ tịch FIFA tốt. Ông ta là sản phẩm của hệ thống FIFA hiện tại. Có vài câu hỏi chúng ta cần đưa ra là liệu có thể xem Platini là biểu tượng kỷ nguyên mới của FIFA hay ông ta chỉ là kẻ bảo trợ của Sepp Blatter,” tờ Telegraph dẫn lời bình luận của ông Chung Mong-joon.

    Ông Chung Mong-joon là cựu đồng nghiệp ủy ban điều hành của Blatter và Platini năm 2002. Tỉ phú người Hàn Quốc cũng đang làm mọi cách để ngăn Sepp Blatter đứng ra tranh cử. Chung đã cáo buộc vị Chủ tịch người Thụy Sỹ lạm dụng ngân quỹ của FIFA để tư lợi.

    Chủ tịch FIFA chẳng khác nào loài thú ăn thịt người. Blatter chỉ giỏi đổ lỗi cho người khác ngoài bản thân ông ấy,” cựu Phó chủ tịch FIFA chỉ trích gay gắt người đứng đầu FIFA hiện nay.

    Chung Mong-joon khẳng định, nếu đắc cử chức Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 4 năm tới, ông sẽ cố gắng phát triển cơ quan này một cách minh bạch. Vị tỉ phú Hàn Quốc cũng tuyên bố loại bỏ những ung nhọt như tham nhũng, hối lộ đã và đang tồn tại ở FIFA.

    Chung Mong-joon, Hoàng tử Jordan Ali bin Al-Hussein và Musa Bility (Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Liberia) là ứng viên cạnh tranh chức Chủ tịch FIFA tới đây. Cả ba người này đều đang nỗ lực qua mặt Michel Platini, người đang nhận được sự ủng hộ của bốn trong sáu Liên đoàn khu vực trên thế giới.

    Ứng viên Chủ tịch FIFA ví Blatter là loài thú ăn thịt người
    Chung Mong-joon (trái) từng có thời gian làm dưới quyền Sepp Blatter. Ảnh: Internet.

    Tuy vậy, giới chuyên môn đánh giá cao khả năng thắng cử của Platini. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Phó chủ tịch FIFA Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa lên tiếng ủng hộ huyền thoại bóng đá Pháp: “Chúng tôi đánh giá cao Platini. Ông ấy chắc chắn là người mang lại sự ổn định cho FIFA sau những gì đã xảy ra.”

    Trong khi đó, Giám đốc điều hành của FAW, Jonathan Ford khẳng định: “Chúng tôi tin tưởng vào Michel Platini. Ông ấy sẽ là người tạo ra những cải cách ở cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới.”

    Tiểu Minh - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...