Với những cống hiến không biết mệt mỏi cho CLB AS Roma nói riếng và làng túc cầu thế giới nói chung, huyền thoại Francesco Totti đã vinh dự được Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin trao tặng phần thưởng danh dự "UEFA President's Award."
Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân có những thành tích đóng góp đặc biệt cho nền bóng đá thế giới. Giải thưởng này ra đời từ năm 1998, tập trung vào những ngôi sao đặc biệt xuất sắc, những người đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển và thành công của bộ môn thể thao vua.
Chính vì thế, những ngôi sao vinh dự nhận giải thưởng này đều là những huyền thoại của làng túc cầu giáo có thể kể đến như Alfredo Di Stéfano (2007), Sir Bobby Charlton (2008), Eusébio (2009), Raymond Kopa (2010), Gianni Rivera (2011), Franz Beckenbauer (2012), Johan Cruyff (2013) và Francesco Totti (2017).
"Hoàng tử thành Rome" có trận đấu ra mắt CLB năm 1993 khi mới 17 tuổi từ băng ghế dự bị. Sau 24 năm, Totti đã có 783 lần ra sân cho AS Roma, ghi được 307 bàn thắng, giành1 Scudetto, 2 Copa Italia và 2 Siêu Cúp Italy. Ở cấp độ đội tuyển, Totti có mặt xuyên suốt trong đội hình tuyển Italy từ U15 cho đến đội tuyển quốc gia. Totti ghi được 9 bàn thắng sau 58 lần ra sân trong màu áo thiên thanh và lên ngôi vô địch World Cup năm 2006. Đây cũng là thời điểm Totti nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế.
Totti được xem là biểu tượng của CLB trong hơn 2 thập niên qua. Anh còn là cầu nối giữa đội bóng và CĐV, là người giữ lửa cho sân Olympico. Totti được yêu mến không chỉ vì những bàn thắng ghi cho AS Roma, mà còn bởi lòng trung thành dành cho CLB dù nhận được nhiều đội bóng lớn tại châu Âu. Trong suốt sự nghiệp, Totti chỉ khoác áo AS Roma bất chấp đội bóng thủ đô Italy trải qua nhiều thăng trầm cả trong và ngoài sân cỏ. Người Roma từng có câu nói: "No Totti, no party" để nói lên tầm quan trọng của Totti đối với đội bóng.