MỚI NHẤT :
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • 'U23 Việt Nam thua ngược do chưa thích nghi chiến thuật'

    22:46 Thứ năm 11/01/2018

    Cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng cho rằng U23 Việt Nam tập với đội hình 3 hậu vệ (3-4-3) nhưng thi đấu với đội hình 5 hậu vệ (5-4-1) là nguyên nhân khiến hàng thủ lúng túng, mắc sai lầm.

    Highlights U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc Sớm có bàn dẫn trước nhờ công của Quang Hải, nhưng U23 Việt Nam vẫn không tránh khỏi thất bại 1-2 trước U23 Hàn Quốc.

    Vượt lên nhờ bàn thắng của Quang Hải ở phút 17, nhưng sai lầm của hàng thủ khiến U23 Việt Nam để thua 1-2 trước U23 Hàn Quốc, trong trận ra quân tại bảng D vòng chung kết U23 châu Á diễn ra lúc 18h30 ngày 11/1.

    Nhận xét sau khi xem trực tiếp trận đấu qua truyền hình, cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng chia sẻ cảm giác tiếc nuối. Anh cho rằng việc HLV Park Hang-seo đá tập với sơ đồ 3 hậu vệ (3-4-3) nhưng lúc thi đấu lại sử dụng 5 hậu vệ (5-4-1) là nguyên nhân dẫn tới sai lầm của hàng thủ, qua đó giúp U23 Hàn Quốc có bàn gỡ hòa 1-1.

    "Chúng ta thua một bàn do đối phương phá bẫy việt vị thành công. Đấy là sự lúng túng, chưa ăn ý của hàng thủ U23 Việt Nam. Nguyên nhân theo tôi nghĩ là do các em đang đá quen với 3 hậu vệ rồi nên bây giờ có 5 hậu vệ thì lúng túng," Quốc Vượng phân tích. 

    Tuy nhiên, tiền vệ một thời mang số áo 20 của đội tuyển Việt Nam cho rằng HLV Park Hang-seo không còn sự lựa chọn nào khác hợp lý hơn sơ đồ 5-4-1. 

    "Tôi nghĩ ông Park linh hoạt chuyển từ sơ đồ 3-4-3 sang 5-4-1 để đá phòng ngự là hợp lý. Bởi đối thủ của chúng ta là U23 Hàn Quốc quá mạnh cả về kỹ thuật lẫn thể lực. Nếu áp dụng sơ đồ 3-4-3, hai cánh sẽ hở quá nhiều và chắc chắn U23 Việt Nam sẽ sớm thua đậm. Bởi đối phương với thể lực vượt trội sẽ chơi bóng dài khoét vào 2 biên," Quốc Vượng chia sẻ quan điểm ủng hộ chiến thuật của HLV Park Hang-seo. 

     - Bóng Đá

     Quốc Vượng (phải) từng cùng các đồng đội Văn Quyến, Tài Em,... giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Hàn Quốc trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2004.

    Với tư cách cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam, Quốc Vượng cũng thẳng thắn chỉ ra tuyến giữa của U23 Việt Nam còn thiếu người đóng vai trò thủ lĩnh. 

    "Xuân Trường hôm nay đá tương đối tốt, có những đường chuyền sắc sảo. Tuy nhiên, tuyến giữa của U23 Việt Nam còn thiếu cầu thủ "lì đòn", có thể lực để chơi đeo bám, thu hồi bóng," Quốc Vượng phân tích. 

    Cựu cầu thủ sinh năm 1982 chọn Quang Hải hay nhất trong đội hình U23 Việt Nam ở trận thua ngược 1-2 trước U23 Hàn Quốc. Trước trận đấu, chính Quốc Vượng cũng chia sẻ khi đặt niềm tin Quang Hải có thể tạo đột biến trong các trận đấu lớn. 

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam nhận được nhiều lời khích lệ sau trận thua ngược 1-2 trước U23 Hàn Quốc.

    Tạm bỏ lại sau lưng trận thua tiếc nuối trước U23 Hàn Quốc, đàn anh Quốc Vượng muốn truyền cảm hứng và sự tự tin tới U23 Việt Nam ở chặng đường còn lại của giải đấu. 

    "Hai đối thủ sau cũng chỉ nhỉnh hơn Việt Nam một chút thôi. Các em cần tự tin hơn. Có thể chơi phòng ngự phản công, nhưng khi có bóng thì mạnh dạn đẩy cao đội hình. Chắc chắn gặp 2 đối thủ sau là U23 Australia và U23 Syria mình sẽ có cơ hội kiểm soát bóng nhiều hơn, cố đẩy bóng về phía 1/3 sân đối phương và mạnh dạn dứt điểm ngay khi có thể để gây bất ngờ," Quốc Vượng đặt niềm tin U23 Việt Nam sẽ có kết quả hòa hoặc thắng ở 2 trận đấu còn lại. 

    Sau trận ra quân ở bảng D, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lần lượt gặp U23 Australia (14/1) và U23 Syria (17/1).

    Tùng Lê | 22:07 11/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...