MỚI NHẤT :
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • U23 Việt Nam: Thử nghiệm là “tự sát”

    13:52 Thứ sáu 15/12/2017

    BongDa.com.vn Trước cuộc đối đầu với U23 Thái Lan, HLV Park Hang-seo đã khẳng định ông sẽ không thử nghiệm mà sẽ sử dụng đội hình ưng ý nhất vào lúc này. Đây được cho là một quyết định hợp lý bởi nếu tiếp tục mạo hiểm với sơ đồ 3 hậu vệ, rất có thể kịch bản “SEA Games 29” sẽ lặp lại.

     Hơn 10 năm qua, U23 Việt Nam không thể đánh bại người Thái tại SEA Games. Ở trận đấu gần nhất, HLV Hữu Thắng và các học trò đã thảm bại dưới chân của U22 Thái Lan với tỷ số 0-3. Đáng nói hơn, trước khi giải đấu diễn ra, đội bóng của HLV Worrawoot Srimaka thiếu vắng khá nhiều trụ cột do các CLB không chịu nhả người.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo cần phải cân nhắc kĩ càng trước trận đấu với Thái Lan.

    Trận thua đó đã kéo theo hàng loạt những hệ lụy nghiêm trọng. HLV Hữu Thắng từ chức, Bầu Đức nộp đơn từ chức, thậm chí ở thời điểm đó còn xuất hiện thông tin Công Phượng… nghỉ đá bóng.

    Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng HLV Park Hang-seo cũng thừa hiểu rằng ông không được phép thua Thái Lan tại thời điểm hiện tại. Nếu không giành được chiến thắng, áp lực khủng khiếp sẽ đè nặng lên cái đầu và đôi chân của các cầu thủ. Đây là một điều vô cùng nguy hiểm khi VCK U23 Châu Á đã cận kề.

    Về mặt chuyên môn, U23 Việt Nam cũng không đủ cơ sở để chơi theo kiểu thử nghiệm trước người Thái. Với những gì thầy trò HLV Zoran Jankovic đã thể hiện, sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ chắc chắn là nước đi “tự sát” của HLV Park Hang-seo. Trong 2 trận đấu ở vòng bảng, đội chủ nhà đã trình diễn một thứ bóng đá giàu bản sắc và rất cá tính. Lối đá ban bật nhỏ ở giữa sân và bất ngờ tăng tốc ở 2 biên được “những chú voi” thực hiện rất nhuần nhuyễn. Dù đối thủ là một đội bóng chơi kĩ thuật như U23 Nhật Bản hay thiên về thể lực như Triều Tiên, người Thái vẫn tự tin triển khai lối đá tấn công rực lửa. Họ thường tận dụng khả năng di chuyển khéo léo của Anon Amornlertsak hay Chaowat Veerachat để khoét sâu vào hai cánh, rồi căng ngang tầm thấp vào vòng cấm để các tiền đạo dứt điểm.

     - Bóng Đá

     U23 Thái Lan không phải đối thủ thích hợp để thử nghiệm.

    Trớ trêu thay, những điểm mạnh của U23 Thái Lan lại là điểm yếu cố hữu của Duy Mạnh và các đồng đội. Trong cả 2 bàn thua trước U23 Uzbekistan, hàng hậu vệ của U23 Việt Nam cho thấy sự chậm chạp và thiếu dứt khoát. Những cầu thủ chạy cánh như Văn Thanh hay Anh Tài vẫn tỏ ra lúng túng trong việc chọn vị trí và tạo ra rất nhiều khoảng trống sau lưng, tạo điều kiện cho đối thủ tận dụng. Nếu tiếp tục sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ, các chàng trai của chúng ta rất có thể sẽ phải nhận thêm một thảm bại.

    Tuy nhiên, nếu HLV Park Hang-seo quyết tâm theo đuổi chiến thuật mới, đây sẽ là một bài kiểm tra không thể tốt hơn để ông rà soát lại vấn đề nhân sự. Mỗi sự lựa chọn đều có cái được và mất. Hy vọng rằng Mr. Park và các cộng sự sẽ đưa ra phương án tốt nhất. Nếu không thể giành chiến thắng, chí ít hay đem lại 90 phút mãn nhãn cho NHM nước nhà.       

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 13:22 15/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...