MỚI NHẤT :
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • U23 Việt Nam "thèm" gặp Thái Lan, đòi nợ cho bầu Đức

    18:31 Thứ ba 12/12/2017 | 1

    Con đường vào chung kết M150 Cup của U23 Việt Nam đang rộng cửa và kịch bản trong mơ là cuộc so giày U23 Việt Nam - U23 Thái Lan. Đó cũng là cơ hội để đòi lại món nợ đã vay người Thái ở SEA Games 29 với thầy trò HLV Park Hang Seo.

    Thầy Park tung hỏa mù?

    Trước giải, HLV Park Hang Seo cho biết U23 Việt Nam chỉ chơi được 50% sức mạnh, bởi đội bóng của ông ít thời gian chuẩn bị và nhiều cầu thủ bị chấn thương. Hơn nữa, mục tiêu của U23 Việt Nam tại M150 Cup chỉ là cọ xát, thử nghiệm, mục tiêu chính là VCK U23 châu Á 2018.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang Seo thể hiện quyết tâm vào trận chung kết. Ảnh: Quý Quý.

    Thế nhưng, khi bước vào trận đấu, U23 Việt Nam đã chơi với sự quyết tâm cao nhất. HLV Park Hang Seo luôn nhấn mạnh với các học trò rằng phải chiến đấu với mục tiêu giành chiến thắng.

    Thực tế, dù là giải giao hữu nhưng HLV người Hàn Quốc vẫn có những tham vọng nhất định. Việc không vào được chung kết đi chăng nữa cũng ít người chê bai U23 Việt Nam. Nhưng đi đến chung kết M150 là cú hích lớn cho VCK U23 châu Á 2018. Tất nhiên, kịch bản trong mơ là trận chung kết U23 Việt  Nam - U23 Thái Lan, với cơ hội hạ kình địch ngay tại sào huyệt sẽ giúp HLV Park Hang Seo ghi điểm lớn với người hâm mộ Việt Nam.

    U23 Việt Nam tập trung cho trận gặp U23 Uzbekistan, nhưng không trách nếu thầy trò HLV Park Hang Seo mơ đến cơ hội đụng Thái Lan. Sau trận U23 Uzbekistan - U23 Myanmar bất phân thắng bại, U23 Việt Nam chỉ cần hoà là vào chung kết.

    Công Phượng, Xuân Trường háo hức gặp Thái Lan

    Cục diện bảng A giúp U23 Thái Lan nắm lợi thế lớn để điền tên vào chung kết. Tương tự U23 Việt Nam, chia điểm với U23 CHDCND Triều Tiên, đội vừa thua U23 Nhật bản 0-4, chủ nhà sẽ vào chung kết. 

    Với một kịch bản trong mơ như vậy ở M-150 Cup, U23 Việt Nam và Thái Lan tái đấu ở chung kết. Trận đấu này tái hiện lại màn đọ sức ở SEA Games 29 vừa qua, nhưng tính chất lại khác.

     - Bóng Đá

     Văn Toàn, Công Phượng quyết đòi lại món nợ người Thái. Ảnh: Quý Quý.

    Công Phượng, Xuân Trường, Văn Hậu,… không gặp nhiều áp lực tâm lý như trận thua đau ở Malaysia hồi tháng 8. Ngược lại, tất cả đều đang háo hức đòi nợ đối thủ.

    “Bóng đá không nói trước nhưng chúng tôi đang quyết tâm vào chung kết để gặp U23 Thái Lan. Được đọ sức với những đối thủ mạnh như vậy giúp U23 Việt Nam hoàn thiện hơn, nhằm chuẩn bị tốt cho VCK U23 châu Á,” Xuân Trường chia sẻ.

    Tiền đạo Công Phượng cũng mong được gặp U23 Thái Lan: "Mục tiêu phía trước thì U23 Việt Nam quyết tâm vào sâu trong giải không phải vì trận chung kết hay ngôi vô địch, mà muốn gặp những đối thủ mạnh như Thái Lan, Nhật Bản."

    Song Ngư | 18:15 12/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...