MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • “U23 Việt Nam sẽ đem lại hiệu ứng rất tốt cho bóng đá Việt Nam”

    10:39 Thứ tư 24/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau kỳ tích của U23 Việt Nam có được tại VCK U23 châu Á 2018, HLV Hoàng Văn Phúc tin rằng điều này sẽ đem lại những hiệu ứng tích cực hơn cho bóng đá Việt Nam thời gian tới.

    Dù đang rất bận rộn cùng Quảng Nam FC chuẩn bị cho BTV Cup tại Bình Dương, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc vẫn dành thời gian để theo dõi những trận đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018.

     - Bóng Đá

     HLV Hoàng Văn Phúc phấn khích với chiến tích của U23 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar cũng không phải ngoại lệ, chứng kiến màn thể hiện của các học trò HLV Park Hang-seo, cựu HLV ĐT Việt Nam đã rât phấn khích và ông đã dành cho người đồng nghiệp của mình những lời khen "có cánh”. “Ngoài sự chuẩn bị tốt về thể lực, ông Park còn đặt dấu ấn lớn trong chiến thuật. Có thể thấy rằng trong trận đấu chúng ta chọn lối chơi phòng ngự phản công là chủ yếu. Tuy nhiên ông Park đã điều chỉnh đội hình thi đấu rất hợp lý khi có lúc chúng ta dâng cao, chơi tấn công và đôi lúc dồn ép đối thủ. Các phương án thay người trong trận đấu này cũng rất tuyệt vời và thành công.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam sẽ giúp bóng đá Việt Nam nhận nhiều "cú hích" trong thời gian tới.

    Bên cạnh đó, nhà cầm quân gốc Hà Nội tin rằng, sau thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, bóng đá Việt Nam sẽ có nhiều “cú hích” từ khán giả và nhà tài trợ hơn trong thời gian tới: “Tôi nghĩ rằng chiến thắng này đem lại hiệu ứng rất tốt, khán giả sẽ có niềm tin rất lớn ở bóng đá Việt Nam, các nhà tài trợ cũng sẽ nhìn lại rằng bóng đá Việt Nam còn rất tiềm năng. Và điều tôi hy vọng nhất là từ cảm hứng ở sự thành công của công tác đào tạo trẻ, lĩnh vực này sẽ được quan tâm chú trọng đầu tư hơn nữa trong thời gian tới. Qua đây tôi cũng xin chúc thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục thể hiện được những gì tốt nhất ở trận chung kết để viết tiếp câu chuyện lịch sử của bóng đá Việt Nam.

    Hiện tại, HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò đang có mặt tại Bình Dương để chuẩn bị cho giải giao hữu BTV Cup 2018 được khai mạc vào ngày 25/01 tới.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 10:10 24/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...