MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • U23 Việt Nam có thể phải đá chung kết dưới thời tiết 0 độ C

    20:13 Thứ tư 24/01/2018 | 1

    Trận chung kết giữa U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan ngày 27/1 tới có thể diễn ra dưới cái lạnh dưới 0 độ C tại Thường Châu.

    Đây là tin tức không mấy vui đối với HLV Park Hang-seo, trong bối cảnh các cầu thủ U23 Việt Nam đã bị vắt sức qua 5 trận đấu, đều trước các đội bóng mạnh. Sau trận bán kết với Qatar ngày 23/1, danh sách những cầu thủ gặp vấn đề sức khoẻ hoặc chấn thương ở đội tuyển U23 Việt Nam đang dài thêm. Trong số này có cả Công Phượng, Duy Mạnh, Đức Huy hay Văn Hậu trước đó.

    Các vùng bắc và đông bắc Trung Quốc đang trải qua thời gian lạnh kỷ lục. Nhiệt độ một số nơi thậm chí xuống dưới -47 độ C. Tại Thường Châu, dù thời tiết không lạnh khủng khiếp như trên, nhưng nhiệt độ cũng đang xuống rất thấp. Nhiệt độ ban ngày có thể xuống tới 3 độ C vào buổi chiều, và rơi sâu hơn vào buổi tối.

     - Bóng Đá

     Các tuyển thủ U23 phải sử dụng áo giữ nhiệt, găng tay để giữ ấm khi ra sân.

    Từ chiều ngày 24/1, một số nơi ở Thường Châu đã có tuyết rơi. Theo dự báo thời tiết, thời tiết lạnh giá sẽ kéo dài ở Thường Châu và tới ngày 27/1, thời điểm U23 Việt Nam đá trận chung kết với Uzbekistan, nhiệt độ sẽ rất lạnh giá, tuyết rơi dày đặc hơn.

    Liên quan đến U23 Việt Nam, chiều nay HLV Park Hang-seo đã cho các cầu thủ đi xông hơi, vật lý trị liệu để hồi phục sức khoẻ. Buổi tối, thầy trò ông Park đã ra ngoài ăn tối. HLV Park Hang-seo muốn các cầu thủ giải toả tâm lý, thư giãn để có thể chơi với tinh thần thoải mái nhất khi gặp Uzbekistan. 

     - Bóng Đá

     Thời tiết Thường Châu hiện rất lạnh, có tuyết rơi.

    Tô Dung | 18:59 24/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...