MỚI NHẤT :
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • U23 Việt Nam có thể gặp Nhật Bản ở vòng loại châu Á

    13:47 Thứ sáu 17/03/2017

    Chiều 17/3, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2018. HLV Hữu Thắng sẽ tham dự sự kiện này.

    Giai đoạn vòng loại có 40 đội góp mặt được chia làm 10 bảng đấu, mỗi bảng có 4 đội. 10 đội đứng đầu bảng và 5 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự VCK tại Trung Quốc năm 2018. Các trận đấu vòng loại diễn ra từ ngày 19 đến 23/7/2017.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam (áo trắng) sẽ sớm biết các đối thủ tại vòng loại U23 châu Á 2018.

    Trung Quốc vẫn cử đội U23 thi đấu vòng loại, nên trong trường hợp họ đứng nhất bảng hoặc nằm trong nhóm 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất thì đội nhì bảng đứng kế tiếp sẽ giành vé tham dự VCK.

    Các đội được chia làm hai khu vực Tây Á và Đông Á. Nhờ thành tích dự VCK U23 châu Á 2016 tại Qatar, Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 ở khu vực Đông Nam Á. Thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ phải gặp một đội ở nhóm 1 gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Australia hoặc Thái Lan.

     - Bóng Đá

     Bảng phân nhóm khu vực Đông Á và Tây Á. Việt Nam nằm ở nhóm II khu vực Đông Á cùng Trung Quốc, Indonesia, Myanmar và Lào.

    Nhưng theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, những đội đăng cai một bảng đấu vòng loại sẽ không gặp nhau. Việt Nam vốn được AFC cho tổ chức một bảng đấu, do đó sẽ gặp không gặp CHDCND Triều Tiên và Thái Lan – những quốc gia cũng đóng vai trò là chủ nhà.

    Trong thông báo trước lễ bốc thăm, AFC một lần nữa khẳng định điều này. Ba đội còn lại đều là những thử thách lớn cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Trong số này, Nhật Bản là ĐKVĐ U23 châu Á. Cách đây 2 năm cũng ở vòng loại U23 châu Á, đội bóng trẻ xứ phù tang đã thắng Việt Nam 2-0 tại Malaysia.

    Bên cạnh các đội nhóm 1, U23 Việt Nam cũng gặp một đội ở nhóm 3 (Malaysia, Đông Timor, Đài Loan, Campuchia, Singapore) và nhóm 4 (Mông Cổ, Hong Kong, Philippines, Brunei và Macau).

     - Bóng Đá

     U23 Nhật Bản và Hàn Quốc đã vào chung kết U23 châu Á cách đây 2 năm.

    Hiện tại, VFF vẫn chưa có lịch cụ thể để tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải đấu này. Tuy nhiên lực lượng nòng cốt của đội sẽ là những cầu thủ sinh năm 1995 trở về sau như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Toàn, Đức Chinh…

    Hôm 7/2, U23 Việt Nam đã có trận giao hữu thắng U23 Malaysia 3-0 tại sân Thống Nhất. Đây là trận thử lửa đầu tiên của đội để chuẩn bị cho SEA Games 29 cũng như vòng loại U23 châu Á trên sân nhà.
    Hoàng Tâm

    Hoàng Tâm | 11:39 17/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...