MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • U23 Việt Nam: Cơ hội cuối cho 30 niềm hy vọng

    08:22 Thứ sáu 03/08/2018

    BongDa.com.vn Dù không đặt nặng mục tiêu tại giải giao hữu Tứ hùng U23, nhưng đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện tốt nhất khả năng có thể, trước khi được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách cuối cùng.

    Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, U23 Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại ASIAD 2018 mang theo rất nhiều kỳ vọng. Bởi đây là lứa cầu thủ đang khiến người hâm mộ Việt Nam nức lòng sau chiến tích á quân ở VCK U23 châu Á.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam sẽ có 3 trận sát hạch cuối cùng.

    Tuy nhiên, việc các học trò HLV Park Hang-seo sẽ thể hiện phong độ như thế nào tại sân chơi tầm cỡ châu lục này là câu hỏi được nhiều người quan tâm sau quãng thời gian được giới truyền thông săn đón rất nhiều. Liệu họ đang có “ngủ quên” trên chiến thắng hay không, đó chính là nỗi bâng khuâng lớn nhất lúc này.

    U23 Việt Nam sẽ trả lời câu hỏi đó trong giải Tứ hùng U23 Quốc tế sẽ được khai mạc vào chiều tối nay, giải đấu sẽ là cơ hội để HLV Park Hang-seo kiểm chứng lại phong độ của 30 học trò trước khi chốt lại danh sách cuối cùng.

    HLV Park Hang-seo nói: "Giải U23 quốc tế là cơ hội để chúng tôi có những bước chuẩn bị cho ASIAD 2018. Tôi sẽ cố gắng để sử dụng tất cả 30 cầu thủ ở giải đấu này để giúp họ có cơ hội thể hiện mình để từ đó chọn được những cầu thủ tốt nhất cho giải đấu ASIAD."

    Dẫu biết rằng, thành tích tại một giải giao hữu thường không mang lại nhiều ý nghĩa nhưng nếu ai không thể hiện được tốt nhất khả năng, họ sẽ phải nhường suất cho người có phong độ tố hơn. Vì thế, cuộc cạnh tranh vị trí hứa hẹn sẽ diễn ra rất quyết liệt.

     - Bóng Đá

     Công Phượng phải nỗ lực rất nhiều.

    Trong đó, có lẽ hàng tiền đạo sẽ được nhà cầm quân người Hàn Quốc kiểm tra kỹ nhất, nơi Công Phượng, Đức Chinh, Văn Đức sẽ phải cạnh tranh rất quyết liệt với những đàn anh lẫn đồng đội đang có phong độ rất tốt thời gian qua như Anh Đức, Văn Quyết hay cả Tiến Linh…

    Phong độ của Công Phượng, Đức Chinh tại giải giao hữu Tứ hùng U23 sẽ là cơ sở để đánh giá họ có được chọn hay không. Vì thế, họ buộc phải thể hiện tốt nhất ở 3 trận đấu sắp tới.

    Tại quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2018, U23 Việt Nam không được tập huấn ở nước  ngoài nên BTC giải Tứ hùng U23 Quốc tế đã tính toán rất kỹ về quy định lẫn cách sắp xếp đối thủ cho thầy trò HLV Park Hang-seo tương tự như ASIAD 2018. Đây cũng là một thuận lợi không nhỏ để cầu thủ chúng ta sẵn sàng cho “trận đánh lớn.”

    Tịnh Đế | 07:50 03/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...