MỚI NHẤT :
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • U22 Việt Nam: Vui đấy mà cũng lo đấy!!!

    18:45 Thứ hai 24/07/2017

    BongDa.com.vn Như vậy, thầy trò Nguyễn Hữu Thắng đã chính thức giành vé dự VCK U23 châu Á 2018 với tư cách là một trong 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nhưng nếu muốn có kết quả khả quan ở sân chơi châu lục thì U22 Việt Nam còn nhiều việc cần phải làm.

    Nỗi lo ở cả ba tuyến

    Nếu như trong hai trận đấu trước các đối thủ không được đánh giá cao là U22 Timor Leste và U22 Macau, U22 Việt Nam chưa bộc lộ điểm yếu thì cuộc đối đầu với U22 Hàn Quốc hôm qua đã cho thấy nhiều điều mà thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng cần phải khắc phục.

     - Bóng Đá

     Lọt vào VCK U23 châu Á sẽ giúp Công Phượng và đồng đội tự tin ở SEA Games 29. Ảnh: Duy Anh.

    Đầu tiên đó là vị trí thủ môn khi những sai lầm cá nhân đã bắt đầu xuất hiện từ Tiến Dũng, người gác đền này dù đã chứng tỏ được khả năng của mình trong màu áo U20 Việt Nam nhưng lại mắc lỗi sơ đẳng để dẫn đến bàn thua. Đây là điểm yếu cố hữu của thủ môn Việt Nam trong trận các trận cầu mang tính chất quyết định như Tấn Trường hay Nguyên Mạnh đã từng gặp phải. Điều này sẽ rất tai hại nếu như lại xuất hiện ở kỳ SEA Games sắp tới.

    Bên cạnh đó, một bài toán cũng khiến Hữu Thắng không kém đó là việc tìm người đá cặp với đội trưởng Tiến Dũng, dù Văn Khánh thường xuyên được tạo cơ hội ra sân nhưng màn thể hiện của cầu thủ xứ Nghệ này lại để lại nhiều nỗi âu lo hơn.

    Ở tuyến tiền vệ, Xuân Trường cùng Tuấn Anh là “cặp bài trùng” xứng đáng có mặt ở đội hình chính U22 Việt Nam, việc đó là không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi gặp đối thủ dễ chơi và có tuyến tiền vệ không thiên về thể lực.

    Có thể dễ dàng nhận ra bộ đôi này vất vả như thế nào trong trận đấu với U22 Hàn Quốc khi đối phương liên tục áp sát để tạo áp lực ngay ở phần giữa sân, khiến Xuân Trường và Tuấn Anh không có nhiều khoảng trống thế hiện mình bởi họ dù có kỹ thuật và sự tinh quái nhưng lại thiếu đi sức mạnh cùng thể lực để tranh chấp với đối thủ. Chỉ đến khi Duy Mạnh được đẩy lên thì mọi việc mới được giải quyết. Điều này cho thấy hàng tiền vệ U22 Việt Nam thiếu gì khi không có một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa.

    Nỗi lo cuối cùng chính là ở hàng tiền đạo, 13 bàn thắng tại vòng loại U23 châu Á không thể giúp người hâm mộ yên tâm về hàng công của U22 Việt Nam. Đức Chinh, Thanh Bình hay Công Phượng đều đã nổ súng nhưng đâu đó vẫn xuất hiện sự âu lo, duy chỉ có Phượng đáp ứng được sự kỳ vọng. Tìm ra đáp án để giải cho vị trí tiền đạo cắm vẫn là khó khăn thật sự đối với Hữu Thắng khi SEA Games đã cận kệ.

    SEA Games sẽ đánh giá đúng thực lực của U22 Việt Nam

    Chưa bao giờ lứa U22 Việt Nam lại chiếm được nhiều niềm tin từ người hâm mộ như lúc này, điều này hoàn toàn có cơ sở bởi trong tay Hữu Thắng đang có lứa cầu thủ tài năng từ HAGL – JMG cùng với những gương mặt ưu tú vừa dự VCK U20 World Cup tại Hàn Quốc. Vì vậy, họ đang được kỳ vọng sẽ hoàn thành “giấc mơ vàng” còn dang dở của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 29 sắp tới.

     - Bóng Đá

     Nếu đụng lại U23 Hàn Quốc vào năm sau sẽ không hề dễ dàng cho U23 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Không những thế, kỳ đại hội trên đất Mã vào tháng 8 sẽ là bài test thật sự về khả năng của U22 Việt Nam ở sân chơi khu vực trước khi tiếp tục hoàn thiện để bước vào VCK U23 châu Á sắp tới. Bởi ở sân chơi châu lục, thầy trò Hữu Thắng phải đối đầu với những đối thủ mạnh, thậm chí là rất mạnh như Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản hay Triều Tiên.

    Còn nhớ ở VCK U23 châu Á 2016, lứa U23 Việt Nam lúc đấy cũng được đánh giá tài năng không kém nhưng cũng để thua “lấm lưng trắng bụng” với 3 thất bại để rồi xếp cuối cùng ở bảng D khi không có được điểm nào. Đó không chỉ là nỗi đau mà còn là kinh nghiệm để Hữu Thắng biết sẽ làm như thế nào để chuẩn bị cho giải này tốt hơn.

    Điều đáng lo nhất chính là việc yếu tâm lý của đa số cầu thủ Việt khi đụng phải những đối thủ được đánh giá cao, qua đó dễ dàng bộc lộ sai sót để đối phương khai thác, nếu không cải thiện được thì sẽ thật sự rất khó khăn.

    Thành tích lọt vào VCK U23 châu Á 2018 là điều đáng tự hào, tạm thời cứ vui để tạo động lực cho SEA Games 29 đã cận kề, nhưng về lâu dài thì còn nhiều điều phải lo đấy !!!

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 18:40 24/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...