MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Chiến đấu để khẳng định mình

    07:51 Thứ năm 21/02/2019

    BongDa.com.vn Dù trận đấu chỉ với U22 Thái Lan chỉ mang ý nghĩa phân định thứ hạng tại bảng A, nhưng mỗi lần đối đầu với đội bóng xứ chùa vàng, các cầu thủ Việt Nam lại có cơ hội khẳng định bản thân mình.

    U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Thái Lan ở trận đấu sớm lượt đấu cuối cùng bảng A giải vô địch U22 Đông Nam Á. Cả 2 đội đều đã giành được 6 điểm sau 2 trận thắng trước Philippines và Timor Leste và bước đến cuộc chạm trán chiều nay với mục đích phân định thứ hạng để bước tiếp vào Bán kết. Tuy nhiên, với sự lớn mạnh của cả 2 nền bóng đá, trận đấu này sẽ không chỉ dừng lại có thế.

    U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Chiến đấu để khẳng định mình - Bóng Đá

     U22 Việt Nam sẽ đụng độ U22 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.

    Với U22 Việt Nam, đây là cơ hội để nhìn lại bản thân và khẳng định khả năng trước một liều thuốc thử nặng đô đến thừ xứ sở chùa vàng. Và với tâm thế thường thấy ở những trận đấu gặp "Voi chiến", chắc chắn đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ chơi tất tay. 

    Những thành công gần đây của bóng đá Việt Nam đã giúp NHM cả nước thắp lại niềm tin vào các ĐTQG (từ U22, U23, Olympic và ĐTQG). Tuy nhiên trong hơn 1 năm nay, Những ngôi sao vàng chưa có cuộc đối đầu trực tiếp nào với người Thái. Thế nên, ngôi vị "Vua của Đông Nam Á" vẫn chưa có đủ "gia vị" của nó. Và, CĐV Việt Nam đã chờ đợi 1 cuộc đối đầu thế này, bất kể là giao hữu hay chính thức, lứa trẻ hay ĐTQG để biết được thực sự các cầu thủ Việt Nam thi đấu thế nào trước đối thủ "không đội trời chung" và có đẳng cấp ngang bằng như Thái Lan.

    U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Chiến đấu để khẳng định mình - Bóng Đá

     U22 Thái Lan giành trọn 6 điểm sau 2 lượt trận.

    Một điều đáng tiếc ở giải đấu này chính là cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan không mang đến Campuchia đội hình mạnh nhất với những sự vắng mặt của các cầu thủ siêu sao. Với Những chiến binh sao vàng họ không có sự phục vụ của Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Dũng, Tiến Linh, Đình Trọng, Đức Chinh, ... Còn U22 Thái Lan lại không có sự góp mặt của tiền đạo Supachai Jaided và nhiều khả năng sẽ có thêm Korrawit Tasa vì chấn thương.

    Thế nhưng, trận chiến chiều nay vẫn có ý nghĩa rất riêng khi đây như 1 trận đấu bước đệm cho cuộc chạm hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn tại Mỹ Đình giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020 vào ngày 26/03 tới.

    U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Chiến đấu để khẳng định mình - Bóng Đá

     U22 Việt Nam tạm xếp trên U22 Thái Lan vì hơn hiệu số bàn thắng bại.

    U22 Việt Nam có một chút lợi thế trước trận đấu này khi đang xếp trên Thái Lan vì hơn hiệu số bàn thắng. Và đây cũng là một cơ sở để các cầu thủ chúng ta có được tâm lý thoải mái và có một trận đấu cống hiến trước U22 Thái Lan. Một chiến thắng sẽ giúp các sao trẻ hưng phấn và tiến vào Bán kết với 1 tâm thế rất tự tin.

    Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 15h30 chiều nay (21/02).

    Đăng Huy | 07:25 21/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...