MỚI NHẤT :
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • U22 Việt Nam tiếp tục bị tàn phá bởi chấn thương

    13:59 Thứ bảy 06/05/2017 | 1

    Nạn chấn thương ở đội tuyển U22 Việt Nam vẫn chưa chấm dứt khi trong buổi tập ngày 5/5, HLV Hữu Thắng tiếp tục nhận tin dữ.

    Kể từ khi đội tuyển U22 Việt Nam tập trung trở lại chuẩn bị cho trận giao hữu với U22 Argentina trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 14/5 tới đây, HLV Hữu Thắng chưa bao giờ có được đầy đủ 23 cầu thủ lành lặn để chia đội hình thi đấu đối kháng. Sau mỗi buổi tập danh sách chấn thương của đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục trở nên dài ra.

     - Bóng Đá

    Đức Huy bỏ dở buổi tập của U22 Việt Nam bởi chấn thương.

    Theo đó, sau khi được các bác sĩ đánh giá đã bình phục chấn thương và có thể thi đấu trở lại, trong buổi tập chiều ngày 5/5, Đức Huy tiếp tục bỏ lỡ phần thi đấu đối kháng 8x8 trên một phần ba sân của U22 Việt Nam khi bất ngờ dính chấn thương cổ chân khi tập luyện.

    Với việc Đức Huy gia nhập danh sách chấn thương, đội tuyển U22 Việt Nam đang có 5 cầu thủ khác nhau gặp vấn đề với chấn thương đó là Đức Huy, Duy Mạnh, Tuấn Tài, Văn Toàn, Minh Long.

    Trong đó, sau khi bị căng cơ, Văn Toàn và Tuấn Tài đã có thể tập luyện trở lại cùng đội tuyển U22 Việt Nam trong ngày hôm qua. Chấn thương của Bùi Tiến Dũng cũng có những tiến triển tốt khi cầu thủ này đã có những tiến triển và tiền vệ này cũng đã bắt đầu tập luyện trở lại. Tuy nhiên, khả năng để Tiến Dũng có thể ra sân thi đấu trong trận gặp U20 Argentina trên sân Mỹ Đình tối ngày 14/5 hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng phục hồi của tiền vệ này.

    Trước khi bước vào buổi tập chiều ngày 5/5, đội tuyển U22 Việt Nam của HLV Hữu Thắng đã nhận được những lời khích lệ của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện khi lãnh đạo ngành Thể thao Việt Nam có buổi làm việc tại trụ sở VFF. Trong buổi gặp mặt này, Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã động viên thầy trò HLV Hữu Thắng cần phải nỗ lực nhiều hơn tại vòng loại U23 châu Á 2018 và đặc biệt là SEA Games 29 tới đây: “Bóng đá Việt Nam chưa bao giờ có thành tích cao nhất ở SEA Games cả. Anh Hữu Thắng thấy thế nào, liệu có đặt chỉ tiêu vào chung kết hay giành chức vô địch không nhỉ? Tất nhiên tấm HCV là điều tôi cùng hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều mong đợi nhưng tuyệt đối không vì thế mà cảm thấy áp lực. Chúng ta phải thi đấu với tinh thần thoải mái, có như vậy mới đá tốt được”.

    Đức Anh | 10:18 06/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...