MỚI NHẤT :
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • U22 Việt Nam tích cực tập dứt điểm

    10:54 Thứ năm 27/07/2017

    Bỏ lỡ hàng loạt cơ hội tại vòng loại giải U23 châu Á 2018, HLV Hữu Thắng đã khuyến khích các cầu thủ tấn công của U22 Việt Nam tích cực dứt điểm từ xa trong buổi tập tối ngày 26/7.

    Đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập chiến thuật đầu tiên kể từ khi di chuyển ra Hà Nội chuẩn bị cho trận đấu với các ngôi sao K.League trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 29/7 tới. Trong buổi tập tối ngày 26/7, HLV Hữu Thắng đã cho các học trò rèn giũa khả năng phối hợp nhóm và dứt điểm từ xa. Theo đó, những cầu thủ chơi trên hàng công của U22 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Đức Chinh, Quang Hải, Tuấn Anh được BHL U22 Việt Nam khuyến khích tích cực tung ra những cú dứt điểm từ xa.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam tăng cường khả năng dứt điểm.

    Việc HLV Hữu Thắng muốn cải thiện khả năng dứt điểm của các học trò là điều không mấy bất ngờ bởi tại vòng loại giải U23 châu Á 2018 vừa qua dù đã ghi được tới 13 bàn thắng vào lưới đối thủ trong 3 trận đấu nhưng các chân sút trên hàng công của U22 Việt Nam còn nhiều lần bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Theo đó, nếu như biết chắt chiu những cơ hội tạo ra trong trận đấu, U22 Việt Nam ít nhất có thể giành cho mình một trận hòa trước U22 Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng tại bảng I để giành cho mình vị trí nhất bảng đấu.

    Trong 3 trận đấu tại vòng loại giải U23 châu Á 2018, ngoài Công Phượng đã phần nào đáp ứng được những yêu cầu của HLV Hữu Thắng và sự kỳ vọng của người hâm mộ thì những cầu thủ tấn công khác của U22 Việt Nam như Tuấn Anh, Xuân Trường, Đức Chinh, Tuấn Tài… vẫn chưa khiến người hâm mộ yên tâm.

    Trao đổi với báo chí sau buổi tập của U22 Việt Nam tối ngày 26/7, tiền vệ Lương Xuân Trường thừa nhận, khoảng thời gian dự bị quá nhiều ở Hàn Quốc khiến phong độ của anh suy giảm một cách đáng kể. Đây chính là một trong những lý do quan trọng khiến Xuân Trường không có được phong độ tốt trong màu áo U22 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á 2018 vừa qua. Tuy nhiên, cựu tiền vệ HAGL tin tưởng, trong thời gian tới, anh sẽ nỗ lực tập luyện để tìm lại phong độ cao nhất.

    U22 Việt Nam sẽ có 3 ngày tập luyện để chuẩn bị cho trận giao hữu với các ngôi sao K.League diễn ra vào lúc 20h00 ngày 29/7. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn khoảng 1 tuần chuẩn bị cho chiến dịch săn vàng tại SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia vào cuối tháng 8.

    Hoàng Nam | 09:52 27/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...