MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • U22 Việt Nam tích cực tập dứt điểm bóng sống tại Hàn Quốc

    11:45 Thứ tư 09/08/2017

    Trong buổi tập cuối cùng trên đất Hàn Quốc, HLV Hữu Thắng đã cho các tuyển thủ U22 Việt Nam tích cực tập luyện dứt điểm bóng sống với mục tiêu nhằm đa dạng hóa khả năng ghi bàn của đội tuyển.

    Chiều ngày 8/8, đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trên đất Hàn Quốc. Tương tự như những buổi tập gần đây của U22 Việt Nam, sau phần khởi động và làm quen với bóng, HLV Hữu Thắng đã chia đội hình để thi đấu đối kháng nhằm rèn chiến thuật.

     - Bóng Đá

     Công Phượng tích cực tập luyện khả năng dứt điểm bóng sống.

    Điểm mới được vị chiến lược gia người xứ Nghệ thực hiện ở buổi tập chiều qua là trong phần cuối buổi tập của U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng đã cho các cầu thủ tấn công tập luyện bài dứt điểm bóng sống trước khu vực 16m50.

    Trong phần tập luyện này, các cầu thủ chạy cánh của U22 Việt Nam như Tấn Tài, Quang Hải và Hồng Duy được yêu cầu thay phiên nhau tung ra những đường chuyền vào phía trong để những ngôi sao tấn công của U22 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường và Văn Thanh tập dứt điểm. Trong phần này, nhiều tình huống các cầu thủ U22 Việt Nam đã tận dụng thành công cơ hội của mình nhưng cũng không ít lần dứt điểm đưa bóng lên trời.

    Dù là cầu thủ có kỹ năng sút phạt cố định tốt nhất U22 Việt Nam thời điểm hiện tại nhưng Xuân Trường thừa nhận mình vẫn còn yếu trong những tình huống dứt điểm bóng sống. Do đó, tiền vệ đang thuộc biên chế của Gangwon FC đã chủ động rèn thêm kỹ năng này.

    Trong buổi tập chiều qua, Xuân Trường cũng chính là người xin bóng nhiều nhất từ 2 cánh để rèn luyện khả năng sút xa của mình. Những nỗ lực của tiền vệ người Tuyên Quang đã được HLV Hữu Thắng, các thành viên ban huấn luyện đội tuyển U22 Việt Nam và đồng đội khen ngợi.

    Ngoài Công Phượng, Xuân Trường và Văn Thanh, trong khoảng thời gian cuối của phần tập luyện này, những gương mặt khác của U22 Việt Nam là Văn Toàn và Văn Hậu cũng đã thử sức của mình. Điều này giúp HLV Hữu Thắng có thêm nhiều sự lựa chọn trong những tình huống phát động tấn công ở đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29 tới đây.

    Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với CLB Busan FC tại sân Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo vào lúc 16h00 chiều nay (9/8) trước khi di chuyển sang Malaysia để bắt đầu hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 29.

    Đức Anh | 09:15 09/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...