MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • U22 Việt Nam liên tiếp đón tin xấu

    00:03 Thứ bảy 08/07/2017

    BongDa.com.vn Trong khi hai cầu thủ Thanh Thịnh và Hồ Tấn Tài chưa kịp bình phục để trở lại tập luyện, U22 Việt Nam lại phải chịu tổn thất lớn với hai ca chấn thương liên tiếp.

    Trong buổi tập ngày hôm nay (07/07), HLV Hữu Thắng tiếp tục tập trung cải thiện hàng  công của U22 Việt Nam bằng các bài tập chiến thuật phản công và đánh biên. Có thể thấy, kết quả buổi tập không được như vị HLV 45 tuổi này mong muốn bởi khả năng dứt điểm của các tiền đạo vẫn là một vấn đề quá lớn. Những Công Phượng hay Đức Chinh đều sút lên trời nhiều hơn số lần ghi điểm.

     - Bóng Đá

     Thanh Thịnh chỉ có thể tập nhẹ với bóng, Tuấn Tài vẫn chưa hẹn ngày trở lại.

    Ngoài các vấn đề về chuyên môn, U22 Việt Nam còn gặp những tổn thất nghiêm trọng về mặt lực lượng. Tuấn Tài chưa thể tập với bóng vì chấn thương dây chằng, Thanh Thịnh cũng không có thể lực tốt nhất vì mới khỏi ốm. Mới đây, HLV Hữu Thắng tiếp tục mất thêm hai cầu thủ là Hồ Tấn Tài và thủ môn Văn Trường.

    Ngày hôm qua, hậu vệ của CLB Bình Định phải rời sân tập với hai túi chườm đá trên đầu gối. Hiện chưa rõ tình hình và mức độ chấn thương của cầu thủ này, nhưng việc anh không thể góp mặt trong buổi tập ngày hôm nay chắn hẳn khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Ngoài ra, thủ thành Văn Trường của CLB HAGL cũng không thể hoàn thành buổi tập cùng các đồng đội. Sau một pha nỗ lực cản phá cú sút của đồng đội, anh đã dính một chấn thương ở đầu gối. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, Văn Trường đã có thể đi lại bình thường nhưng anh vẫn được cho nghỉ sớm để hạn chế rủi ro.

     - Bóng Đá

     Văn Trường là trường hợp mới nhất gặp chấn thương.

    Có thể thấy, các bài tập với cường độ khá cao được HLV Hữu Thắng áp dụng liên tục trong những ngày qua đang khiến một vài cầu thủ có dấu hiệu xuống sức. Khi không đảm bảo được thể lực, khả năng gặp chấn thương sẽ tăng cao. Đây là điều mà ban huấn luyện sẽ phải cân nhắc trong thời gian tới.     

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 23:40 07/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...