MỚI NHẤT :
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • U22 Việt Nam “lật đổ” ngôi sao K-League, bầu Đức liệu có sướng?

    09:20 Chủ nhật 30/07/2017 | 1

    Bất ngờ đánh bại ngôi sao K-League chiều tối qua trên sân Mỹ Đình, U22 Việt Nam nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ. Vậy bầu Đức liệu có sướng với chiến thắng của các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tạo ra.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức liệu có sướng khi thấy lứa 'gà nòi' đánh bại ccas ngôi sao Hàn Quốc. Ảnh: Đình Viên.

    Chiến thắng hôm qua của các cầu thủ U22 Việt Nam được xây dựng trên một tập thể gắn kết, đoàn quân áo đỏ của HLV Nguyễn Hữu Thắng lên công về thủ cực tốt. Đặc biệt là hai bên cánh Văn Thanh, Đoàn Văn Hậu, Hồng Duy, Lâm Ti Phông (hiệp một), bước sang (hiệp hai) đôi cánh của HLV Hữu Thắng xây dựng đã cơ động đến mức tối đa khi có thêm sự xuất hiện của Quang Hải và Văn Toàn. Không ai khách chính cầu thủ vào thay người Văn Toàn đã ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho U22 Việt Nam.

    Thẳng thắn thừa nhận với nhau rằng chiến thắng hôm qua của U22 Việt Nam vẫn chưa thật sự thuyết phục, bởi dường như các ngôi sao K-League thi đấu kiểu ‘di dạo’ trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên điều khiến chúng ta hài lòng nhất chính là tinh thần thi đấu của U22 Việt Nam là việc tôn trọng tất cả các đối thủ. Như lời Hữu Thắng thể hiện trước truyền thông khi nói về các học trò: “Tôi muốn các học trò phải tôn trọng tất cả các đối thủ dù trước, trong trận đấu đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Việc tôn trọng đối thủ sẽ giúp chúng ta có được thế trận và kết quả đúng nhất sau trận đấu. Tư tưởng nhập cuộc trước đội bóng mạnh và bóng yếu, nó sẽ ảnh hưởng đến thành tích của toàn đội.” HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ về tinh thần xuất phát của các học trò khi bước ra sân.

     - Bóng Đá

    Hữu Thắng đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò mỗi khi ra sân. Ảnh: Đình Viên. 

    Thực tế ở vòng loại U23 châu Á 2018 diễn ra trên sân Thống Nhất TP.HCM, U22 Việt Nam đã nhập cuộc với tinh thần và quyết tâm như thế. Trước 2 đối thủ được đánh giá là yếu hơn Đông Timor và Macau, thế nhưng U22 Việt Nam vẫn nhập cuộc với sự tôn trọng và cẩn trọng cần thiết. Hai chiến thắng (4-0) và (8-1) trước Đông Timor và Macau làm bàn đạp cực tốt, để các học trò Hữu Thắng tự tin đối đầu U22 Hàn Quốc.

    Nếu không có sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng và kinh nghiệm của đội ngủ Y tế ở U22 Việt Nam dẫn đến 2 bàn thua, có lẽ các học trò HLV Hữu Thắng đã ngẩng cao đầu bước vào VCK U23 châu Á 2018 trên đất Hàn Quốc. Sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc, bầu Đức xuống sân và khẳng định: “Sướng, đá thế này thì sướng quá.” Ông bầu phố núi thưởng nóng ngay một tỷ cho thầy trò Hữu Thắng với thành tích giúp bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục.

    U22 Việt Nam “lật đổ” ngôi sao K-League, bầu Đức liệu có sướng? - Bóng Đá

     Đám trẻ nhà bầu Đức đang là nòng cốt trong màu áo U22 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Hôm qua bầu Đức không có mặt trên sân Mỹ Đình để chứng kiến U22 Việt Nam ‘lật đổ’ những ngôi sao Hàn Quốc. Tuy nhiên, với lứa ‘gà nòi’, tự tay nuôi chồng sau gần 10 năm tu luyện tại học viện HAGL Arsenal JMG như Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường tỏa sáng trên sân bầu Đức có quyền vui, có quyền sướng. Hy vọng niềm vui này kéo dài đến hết SEA Games 29 trên đất Malaysia.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 09:00 30/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...