MỚI NHẤT :
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • U22 Việt Nam gặp Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng SEA Games

    21:50 Thứ bảy 29/07/2017

    BTC môn bóng đá nam SEA Games 29 đã chính thức công bố thời gian và địa điểm thi đấu các trận vòng bảng. Theo đó, U22 Việt Nam thi đấu 2 trận cuối gặp Indonesia và Thái Lan.

    Điều này buộc HLV Hữu Thắng phải có những tính toán kỹ lưỡng về nhân sự bởi hai cuộc đối đầu này sẽ có ảnh hưởng gần như quyết định đến cơ hội đi tiếp của đội. Theo lịch Việt Nam sẽ gặp Indonesia ngày 22/8.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam sẽ thi đấu trên 2 sân khác nhau tại vòng bảng SEA Games 29.

    Sau đó hai ngày, đội sẽ chạm trán Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng của bảng B. Đây có thể là trận "chung kết" quyết định ngôi thứ của bảng. Ở SEA Games 28, hai đội cũng gặp nhau ở vòng bảng với phần thắng 3-1 thuộc về Thái Lan.

    Còn theo lịch thi đấu dự kiến cũ, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ngày 18/8 và thi đấu với Indonesia sau đó 3 ngày. Đội kết thúc vòng bảng khi gặp đội được đánh giá yếu nhất bảng Philippines hôm 24/8.

    Không biết vô tình hay cố ý, ban tổ chức SEA Games quyết định cho các trận đấu bảng B thi đấu muộn hơn một ngày (bắt đầu đá từ ngày 15/8 thay vì 14/8 như ban đầu). Còn thời điểm kết thúc vòng bảng vẫn như cũ (24/8). Điều đó khiến các đội phải thi đấu với mật độ rất dày, có ít thời gian nghỉ ngơi giữa các lượt đấu.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở lượt cuối của bảng B.

    Các trận đấu tại bảng B sẽ diễn ra 2 sân Shah Alam và Seleyang Municipal. Cả hai sân bóng này đều cùng thuộc bang Selangor (Malaysia) nhưng cách nhau khá xa, đường gần nhất chừng 36,4 km.

    Theo lịch thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có trận đấu mở màn gặp Đông Timor lúc 15h (giờ Việt Nam) ngày 15/8 trên sân Seleyang Municipal. Đây là sân bóng có sức chứa 16.000 chỗ ngồi, đang được hai đội Sime Darby FC và FA Selangor chọn làm sân nhà.

    Hai trận đấu kế tiếp gặp Campuchia (ngày 17/8) và Phippines (20/8), Công Phượng cùng đồng đội sẽ chơi trên sân Shah Alam. Đây là sân có sứa chứa lên đến trên 80.000 chỗ ngồi, đang được CLB PKNS FC chọn làm sân nhà. Nhiều cầu thủ U22 Việt Nam không xa lạ với mặt sân này.

    Hai trận cuối vòng bảng gặp Indonesia và Thái Lan, đội sẽ quay trở lại chơi trên sân Selayang. Tổng cộng 5 trận vòng bảng, Việt Nam sẽ thi đấu vào 2 khung giờ (giờ Việt Nam) là 15h và 19h45. Các đội trong bảng cũng rơi vào tình trạng tương tự.

     - Bóng Đá

     Hai địa điểm thi đấu của U22 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games.

    Một thay đổi đáng chú ý khác ở bảng B là ban tổ chức quyết định để Thái Lan chạm trán Indonesia ngay lượt trận đầu tiên ngày 15/8 (dự kiến trước đó là lượt thứ 2 ngày 16/8). Điều này có thể giúp cục diện của bảng được sớm được định hình.

    Trong khi đó ở bảng A, đội chủ nhà Malaysia được ưu ái thi đấu tất cả trận vào lúc 19h45 (giờ VN). Lịch cũng thuận tiện để họ có thể dễ dàng tính toán khi đội bóng của HLV Ong Kim Swee lần lượt gặp Brunei (14/8), Singapore (16/8), Myanmar (21/8) và Lào (24/8).

    Có thể dễ dàng nhận ra đội chủ nhà SEA Games 29 có đến… 5 ngày nghỉ trước khi chạm trán với đội thủ được đánh giá khó khăn nhất của mình là Myanmar vào ngày 21/8.

    Lịch thi đấu cụ thể của U22 Việt Nam (giờ VN)

    15h ngày 15/8: Việt Nam vs Đông Timor (sân Seleyang)

    15h ngày 17/8: Việt Nam vs Campuchia (sân Shah Alam)

    19h45 ngày 20/8: Việt Nam vs Philippines (sân Shah Alam)

    19h45 ngày 22/8: Việt Nam vs Indonesia (sân Seleyang)

    15h ngày 24/8: Việt Nam vs Thái Lan (sân Seleyang)

    Nguyễn Đăng | 19:16 29/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...