MỚI NHẤT :
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • U22 Việt Nam đá với đội hình "lạ", sẽ tạo bất ngờ ở trận đấu mở màn SEA Games?

    11:04 Thứ hai 25/11/2019 | 3

    BongDa.com.vn Theo những thông tin cập nhật từ Philippines, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ tạo ra những thay đổi trong sơ đồ chiến thuật ở trận đấu chiều nay với U22 Brunei.

    Vào lúc 15h00 chiều nay (25/11), U22 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình săn vàng tại SEA Games 30 với trận đấu gặp U22 Brunei. Chỉ phải gặp đối thủ yếu hơn về mọi mặt, HLV Park Hang-seo tuyên bố sẽ không sử dụng những trụ cột và có nhiều sự thay đổi.

    Theo thông tin cập nhật từ buổi tập cuối cùng của các tuyển thủ tại Philippines chuẩn bị cho trận đấu chiều nay, xuất hiện hình ảnh trợ lý HLV Lee Young-jin xếp một sơ đồ chiến thuật hoàn toàn khác trên sa bàn. Cụ thể, vị chiến lược gia người Hàn trao đổi với U22 Việt Nam với sơ đồ 4-2-3-1 chứ không phải 3-4-3 như thường lệ.

    U22 Việt Nam đá với đội hình

     U22 Việt Nam sẽ tạo một chút bất ngờ về sơ đồ chiến thuật ở trận gặp Brunei?

    Đây là một sự thay đổi cho thấy được tầm nhìn thầy Park khi ông muốn tạo ra một thế trận tấn công với nhiều phương án triển khai bóng và đặc biệt là những miếng đánh ở 2 biên. Thêm vào đó, với nhiều tiền vệ ở khu trung lộ sẽ khiến cho thế trận của U22 Việt Nam trở nên chắc chắn và áp đảo hơn.

    Trước trận đấu này, đối thủ U22 Brunei đã nhận được 1 liều "doping" cực mạnh khi Hoàng gia nước này treo thưởng 20 triệu đô la (tương đương 350 tỷ đồng) nếu cầm hoà được đoàn quân của HLV Park Hang-seo. Điều đó sẽ càng thôi thúc Tabuan Muda phòng ngự nhiều lớp, phong toả tất cả con đường vào khung thành của mình.

    Chính vì thế, việc tạo ra những sư thay đổi về sơ đồ chiến thuật của U22 Việt Nam sẽ mang đến những bất ngờ cho đội bạn.

    U22 Việt Nam đá với đội hình

     Những trụ cột U22 Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi.

    Về những cái tên ra sân ở trận đấu này có thể dự đoán như sau:

    Trong khung gỗ thủ thành Nguyễn Văn Toản sẽ được trao cơ hội. Bộ đôi trung vệ Tấn Sinh, Đức Chiến. Hậu vệ phải là Tấn Tài, bên hành lang trái là Thanh Thịnh. Ba tiền vệ trung tâm sẽ là Thanh Sơn, Việt Hưng và Thái Quý sẽ có phần nhô cao hơn. Tiền vệ phải là Trọng Hùng, ở cánh đối diện là Hoàng Đức và trung phong nhiều khả năng sẽ là Đức Chinh.

    Nhận định về trận đấu này, HLV Park Hang-seo cho biết: "U22 Việt Nam ở bảng đấu khó khăn với sự tham gia của 6 đội. Các đối thủ đều mạnh cả. Chúng tôi sẽ cố gắng trong mọi trận, phải tính toán thật hợp lý, chuẩn bị thận trọng cho mọi trận và giành kết quả tốt nhất có thể.

    Ở trận đấu với Brunei ngày 25/11 tới đây, tôi đã dự tính sẽ không đưa các cầu thủ chủ chốt vào sân. Bởi một số cầu thủ trụ cột, nhất là các tuyển thủ đã chơi liên tục ở thời gian qua tại các giải trong nước và trận đội tuyển. Tinh thần và thể lực của họ chưa hồi phục hoàn toàn như trước đây."

    Đăng Huy | 11:01 25/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...