MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (HT): Hiệp một kết thúc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • U22 Việt Nam còn nguyên đội hình có thể tham dự SEA Games 2019

    23:05 Thứ bảy 26/08/2017 | 1

    Lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã chính thức nói lời tạm biệt với SEA Games 29. Hai năm nữa, cờ sẽ trao tay lứa đàn em 1996 trở về sau, cùng U23 Việt Nam hoàn thành giấc mơ dang dở.

    U22 Việt Nam đã chính thức nói lời tạm biệt với SEA Games 29, đồng nghĩa với việc người hâm mộ phải chia tay với một lứa cầu thủ 1995 tài năng gồm thủ môn Phí Minh Long; hậu vệ Bùi Tiến Dũng, Hoàng Văn Khánh; tiền vệ Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Hữu Đông Triều và 3 tiền đạo Nguyễn Công Phượng, Hồ Tuấn Tài, Lê Thanh Bình.

     - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên, ĐT U22 Việt Nam tham dự SEA Games 29 tụ hội nhiều cầu thủ sinh năm từ 1996 đến 1999 và có thể lập riêng một đội hình đủ sức tham dự SEA Games 2019 tại Philippines. Trong số đó, những cầu thủ trẻ đã được chinh chiến qua nhiều giải đấu và thể hiện mình vẫn được góp mặt như Văn Thanh, Văn Hậu, Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Toàn.

    Những cầu thủ nói trên đã trải qua nhiều giải đấu từ U19 Đông Nam Á, U19 châu Á đến việc được thử lửa ở V-League, giải đấu số 1 Việt nam. Chính vì vậy, trong 2 năm tới, những Văn Thanh, Quang Hải chắc chắn còn tích lũy được nhiều kinh nghiệm và cải thiện kỹ năng chơi bóng cho bản thân.

    Không những thế, lứa cầu thủ từng tham dự FIFA U20 World Cup 2017 cũng rất đáng được chờ đợi. Những cái tên như Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Đại, Lương Hoàng Nam, Đinh Thanh Bình sẽ là những sự bổ sung chất lượng cho ĐT U23 Việt Nam.

     - Bóng Đá

     11 cầu thủ của U22 Việt Nam thời điểm hiện tại có thể tham dự SEA Games 2019 tại Philippines

    Bên cạnh đó, ĐT U18 Việt Nam đang được huấn luyện bởi HLV Hoàng Anh Tuấn cũng rất đáng để chờ đợi. Hai năm nữa, lứa cầu thủ đó sẽ tròn 20 tuổi và những cầu thủ trẻ đã tạo được danh tiếng như Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Nguyễn Trọng Long, Nguyễn Khắc Khiêm (PVF) sẽ giúp U23 Việt Nam có thêm nhiều sự lựa chọn.

    Lứa cầu thủ sinh năm 1995 được đánh giá là một trong những thế hệ cầu thủ tài năng, giàu kỹ thuật nhất mà bóng đá Việt Nam được sở hữu. Việc lỡ hẹn với SEA Games năm nay và quá tuổi tham dự SEA Games 2 năm tới vì thế để lại cho người hâm mộ nhiều nuối tiếc.

    Hiếu Lương | 09:45 26/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...