MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • U22 Việt Nam bị cấm sử dụng điện thoại trước trận đấu tại SEA Games

    15:35 Thứ bảy 12/08/2017 | 1

    Nhằm đảm bảo sức khỏe và sự tập chung chuyên môn tối đa, các tuyển thủ U22 Việt Nam sẽ bị cấm sử dụng điện thoại trước mỗi trận đấu tại SEA Games 29.

    Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 29 bằng trận đấu mở màn với U22 Đông Timor vào ngày 15/8 tới. Thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Hữu Thắng và các học trò đang có mặt tại Malaysia tập luyện tích cực để hoàn thành mục tiêu được lãnh đạo VFF giao phó trước ngày lên đường.

    Trong thời gian qua, HLV Hữu Thắng vẫn luôn để các học trò tự do sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân trong đó có điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị chơi games. Vị chiến lược gia người xứ Nghệ chỉ nhắc nhở các học trò cần phải chủ động trong những mối quan hệ bởi ông đặt niềm tin rất lớn vào lứa cầu thủ hiện tại của U22 Việt Nam.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam tích cực tập luyện tại Malaysia.

    Mặc dù vậy, với mục đích không muốn tuyển thủ U22 Việt Nam “dính chàm” tại SEA Games 29, VFF và Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn cử cán bộ an ninh C45 từ Việt Nam sang Kuala Lumpur theo sát các hoạt động của U22 Việt Nam.

    Là người đang có mặt tại Malaysia theo sát thầy trò HLV Hữu Thắng, Thượng tá Bùi Xuân Lệ, công tác tại P4, Cục cảnh sát Hình sự C45 (Bộ Công an) cho biết: “Nếu so với các lứa cầu thủ trước, đội tuyển U22 Việt Nam hiện nay là tập hợp những cầu thủ được giáo dục tốt, có tính đoàn kết cao. Tuy nhiên, không vì thế công tác an ninh có thể xem nhẹ, bởi việc gì cũng có thể xảy ra”.

    Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam đã gây nên một sự rúng động lớn với vụ bán độ của đội tuyển U23 tại kỳ SEA Games 2005 trên đất Philippines với những tên tuổi đình đám dính chàm như Văn Quyến, Quốc Vượng, Bật Hiếu… Nói về sự cố này, Thượng tá Lệ vẫn tỏ ra tiếc nuối, bởi đây là lứa cầu thủ đặc biệt xuất sắc của bóng đá Việt Nam.

    Do đó, khi đội tuyển U22 Việt Nam bước vào chinh phục tấm HCV SEA Games 29, ông Lệ cho biết trước mỗi trận đấu, các tuyển thủ U22 Việt Nam sẽ phải giao điện thoại, máy tính cá nhân cho cán bộ C45.

    Giải thích về điều này, Thượng tá Bùi Xuân Lệ cho biết việc này vừa nhằm đảm bảo an ninh, và mặt khác giúp các cầu thủ giữ gìn sức khoẻ để có thể tập trung tối đa cho từng trận đấu: “Đêm hôm thức muộn, nếu mải mê trò chuyện với người thân, bạn bè, cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng sức khoẻ. Việc đảm bảo cho các cầu thủ tập trung vào công việc chuyên môn là hết sức cần thiết”.

    Trong khi đó, trao đổi với báo chí trong nước, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cũng đánh giá với việc có lực lượng an ninh đi theo đội lãnh đạo VFF và Lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 cũng yên tâm hơn: “Chúng tôi rất mừng vì chúng ta đang có một lứa cầu thủ được giáo dục tốt, cả về chuyên môn lẫn văn hóa. Tuy nhiên, việc gì cần thì vẫn phải làm. Có an ninh đi theo, đội cũng an tâm tập luyện hơn”.

    Dũng Phương | 09:44 12/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...